Nhằm bảo đảm sức khỏe cộng đồng và hạn chế tối đa các bệnh lây truyền qua nước, ngành Y tế khuyến cáo người dân chủ động xử lý nguồn nước tạm thời trước khi sử dụng, đặc biệt đối với các hộ tại vùng trũng, vùng bị chia cắt do mưa lũ.
Với chiếc thuyền thúng có gắn động cơ và ba mái chèo, họ lao vào biển nước đục ngầu cuồn cuộn chảy, đến từng xóm nhà bị lũ dần dần nhấn chìm, cứu những người đang co ro, run rẩy, tuyệt vọng. Trong suốt ba ngày đêm, họ đã cứu hàng trăm người ở hai xã Hòa Mỹ và Hòa Thịnh.
Khi nhìn tổng thể hoạt động cứu trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ, một bất cập quen thuộc lại xuất hiện: lòng tốt thì nhiều nhưng cách tổ chức còn thiếu khoa học.
Bên cạnh lực lượng chức năng "gồng mình" cứu trợ, các đơn vị, địa phương phía Tây Đắk Lắk đã khẩn trương huy động và tiếp tế kịp thời lương thực, nhu yếu phẩm.
Trong bão lụt, nước ngập cuốn theo rác thải, chất thải từ cống rãnh, nhà vệ sinh, xác súc vật, chuồng trại, côn trùng, cây cối… khiến nước bị ô nhiễm nặng. Theo khuyến cao của Bộ Y tế, ngay khi nước rút, cần thực hiện các biện pháp xử lý nước để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.