Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ chung tay hành động vì môi trường xanh

08:37, 11/06/2023

Phát huy sức trẻ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng môi trường sống xanh – sạch, chung tay xây dựng đô thị văn minh.

Cùng nhau nhặt rác

Đã thành thông lệ, cứ mỗi năm hai lần, cộng đồng “Xanh Việt Nam” lại tổ chức chiến dịch nhặt rác “Clean up Việt Nam” trên khắp cả nước. Với thông điệp “Nhặt rác cùng nhau – vươn ra toàn cầu”, chiến dịch hướng đến việc nâng cao nhận thức nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và lan tỏa phong cách sống xanh, sống có trách nhiệm trong cộng đồng. Vừa qua, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 5/6), chiến dịch “Clean up Việt Nam” lần thứ 5 đã thu hút gần 40.000 tình nguyện viên trên khắp mọi miền đất nước tham gia nhặt rác, tổ chức dọn sạch các “điểm đen” rác thải, mang lại môi trường sống xanh, sạch hơn.

Các thành viên của nhóm “Xanh Đắk Lắk” nhặt rác hưởng ứng chiến dịch "Clean Up Việt Nam”.

Được biết, “Xanh Việt Nam” là tổ chức hoạt động về môi trường, được thành lập vào năm 2019 bởi những bạn trẻ yêu môi trường, hiện đang hoạt động trên 63 tỉnh thành của cả nước. Tại Đắk Lắk, nhóm “Xanh Đắk Lắk” (trực thuộc cộng đồng “Xanh Việt Nam”) có gần 400 tình nguyện viên. Anh Nguyễn Thành Thắng (Trưởng nhóm “Xanh Đắk Lắk”) cho hay, thời gian qua, cùng với việc tham gia chiến dịch thường niên "Clean Up Việt Nam”, “Xanh Đắk Lắk” cũng đã có nhiều hoạt động hướng đến bảo vệ môi trường. Từ đầu năm đến nay, nhóm đã phối hợp tổ chức chương trình “Học đường xanh” trong trường học với các nội dung về tuyên truyền chia sẻ thực trạng môi trường hiện nay, cuộc thi thời trang bằng vật liệu tái chế, thu gom pin cũ đổi quà; phối hợp thực hiện nhặt rác tại khu quy hoạch công viên thuộc phường Thành Nhất (TP. Buôn Ma Thuột) trước thềm Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023...

Trong thời gian tới, nhóm hướng đến việc đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, thực hiện vẽ tranh tường tại các "điểm đen" rác thải... nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường sống.

Xây dựng những công trình “xanh”

Cùng chung tay bảo vệ môi trường từ những hành động thiết thực, thời gian qua, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều công trình “xanh”, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp.

Tại huyện Krông Búk, Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên khởi nghiệp huyện Krông Búk đang phối hợp triển khai dự án trồng gần 2.000 cây chuông vàng, giáng hương trên địa bàn huyện. Anh Vũ Minh Cường, Chủ tịch CLB Thanh niên khởi nghiệp huyện Krông Búk chia sẻ, dự án được thực hiện nhờ sự hỗ trợ cây từ gia đình ông Võ Thể (xã Pơng Drang, huyện Krông Búk). Theo đó, từ đầu tháng 5/2023, gần 2.000 cây chuông vàng và giáng hương gần 3 năm tuổi đã được CLB phối hợp cùng chính quyền, các đơn vị thực hiện trồng trên những tuyến đường quan trọng ở khu vực trung tâm hành chính huyện, một số địa điểm thắng cảnh đẹp có tiềm năng du lịch và tại một số địa phương trên địa bàn huyện. Đến nay, nhiều cây đã đâm chồi, nảy lộc, phát triển xanh tốt. Hy vọng rằng, chỉ vài năm nữa, huyện Krông Búk sẽ có những đường hoa, địa điểm du lịch check in rực rỡ sắc màu độc đáo, là điểm đến mới của du khách trong và ngoài tỉnh.

Thành viên Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp huyện Krông Búk tham gia trồng cây chuông vàng và giáng hương tại các tuyến đường trên địa bàn huyện Krông Búk.

Thị xã Buôn Hồ có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với cây đào, nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Thị Đoàn Buôn Hồ đã triển khai thực hiện công trình thanh niên “Con đường hoa đào”, trồng 90 cây đào tại hoa viên khu đô thị mới thị xã. Công trình hứa hẹn sẽ trở thành một điểm check-in tuyệt đẹp cho các bạn trẻ mỗi dịp hoa đào nở, qua đó tạo động lực để đoàn viên, thanh niên nhân rộng mô hình, tạo sinh kế và tạo ra thương hiệu cho cây hoa đào tại địa phương.

Cùng với đó, các cơ sở Đoàn trên địa bàn thị xã Buôn Hồ cũng đã có nhiều cách làm sáng tạo trong bảo vệ môi trường. Như tại phường An Bình, đoàn viên, thanh niên đã tận dụng lốp xe cũ để làm các bảng tuyên truyền, biển báo trực quan, sinh động về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông. Theo Anh Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đoàn phường An Bình, hiện Đoàn phường đã làm và gắn 49 bảng, biển báo làm từ những lốp xe cũ tại các tuyến đường trên trục đường chính của phường, dự tính trong tháng 7 làm thêm 25 bảng có nội dung về an toàn giao thông, chuyển đổi số, đô thị văn minh. Vừa qua, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Đoàn phường phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày không túi nilon”, đổi rác thải lấy quà tặng...

Có thể thấy, những hành động của tuổi trẻ Đắk Lắk đã và đang góp phần tích cực vào bảo vệ môi trường sống, ứng phó với biến đổi khí hậu, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc