Multimedia Đọc Báo in

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - dương lịch 2023

10:24, 02/06/2023

Sáng 2/6, tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - dương lịch 2023 với sự tham dự của đông đảo tăng ni, phật tử.

Chư tôn túc hòa thượng, thượng tọa, đại đức dự Đại lễ.
Quang cảnh Đại lễ.

Đại lễ Phật đản (kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh) đã được Đại Hội đồng Liên hiệp quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới, được tổ chức hàng năm; là dịp tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo về: Từ bi và trí tuệ; khoan dung và hòa hợp; tôn trọng bảo vệ con người, sự sống và môi trường sinh thái; xây dựng con người và cộng đồng xã hội an lạc, phát triển hài hòa, bền vững trong hòa bình, hữu nghị và hợp tác thân thiện.

Đại lễ năm nay ý nghĩa hơn khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 - 2023). Đây là biểu tượng sáng ngời của tinh thần Bi, Trí, Dũng và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam, trên con đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

t
Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh gửi Thông điệp của Đại lễ Phật Đản 2023 tại buổi lễ.

Với tinh thần đó, Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã gửi thông điệp của Đại lễ Phật Đản 2023 đến tất cả các cấp giáo hội, đồng bào phật tử ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình .

c
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng ghi nhận những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo tỉnh, bà con phật tử thời gian qua luôn đồng hành cùng nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đồng thuận, đoàn kết tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đồng chí kính chúc tăng ni, phật tử một mùa Phật đản an lành; đồng thời mong muốn thời gian đến, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, động viên phật tử gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, chung tay xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo tốt nhất đời sống vật chất và tinh thần cho bà con phật tử.

a
Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao kinh phí hỗ trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai hoạt động an sinh xã hội.

Nhân dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao 100 triệu đồng, tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Đăng Triều

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.