Multimedia Đọc Báo in

Hơn 76 tỷ đồng thăm, tặng quà tập thể, cá nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

18:15, 29/12/2022

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch kinh phí thăm, tặng quà cho tập thể, cá nhân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo kế hoạch, tỉnh chi hơn 76 tỷ đồng để thăm, tặng quà cho 148.632  tập thể, cá nhân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tăng hơn 30 tỷ đồng so với năm 2022

Trong đó, tặng mức tiền 500.000 đồng/người cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng, đoàn, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh; các đối tượng chính sách xã hội khác…

Tặng mức tiền 1,3 triệu đồng/người cho các đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng gồm: Mẹ Việt Nam Anh hùng; người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến…

Tặng quà mức 1 triệu đồng/suất  (gồm 1.320 suất) cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị, trong đó có các già làng, trưởng thôn, buôn tiêu biểu; các đối tượng tiêu biểu khác…

a
Các đơn vị, ban, ngành trên địa bàn thị xã Buôn Hồ thăm, tặng quà gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. (Ảnh minh họa)

Tặng quà mức 3 triệu đồng/suất cho 48 đơn vị; mức 4 triệu đồng/suất cho 104 đơn vị; mức 5 triệu đồng/suất cho 9 đơn vị; mức 6 triệu đồng/suất cho 3 đơn vị tỉnh ngoài…

Ngoài ra còn có quà tặng các cơ quan đơn vị Đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm; quà tặng các cơ quan, đơn vị, địa phương ...

Kế hoạch cũng nêu rõ nguyên tắc hỗ trợ: Một người thuộc nhiều đối tượng được hưởng thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất, kể cả đối tượng đang hưởng Bảo hiểm xã hội. Riêng đối với người đang đảm nhận thờ cúng liệt sĩ hưởng theo số lượng liệt sĩ đang thờ cúng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hằng tháng đồng thời là người có công thuộc đối tượng được nhận quà thì hưởng 2 suất quà theo mức quy định. Người được hưởng chế độ ưu đãi người có công, đồng thời hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội thì do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết chế độ theo quy định.

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.