Multimedia Đọc Báo in

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà Tết tại các huyện biên giới

07:10, 22/01/2022

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 21/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Y Vinh Tơr đã thăm hỏi, chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị trấn Ea Súp đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, an toàn; thông báo những kết quả mà tỉnh quyết tâm, nỗ lực đạt được trong năm qua, trong đó có sự chung tay góp sức, đồng lòng của cán bộ, nhân dân của huyện biên giới Ea Súp. Đồng chí mong muốn năm 2022, nhân dân các dân tộc của thị trấn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, tiếp tục cùng huyện nhà thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu các lĩnh vực đề ra.

Đồng chí Y Vinh Tơr trao quà Tết tặng người dân xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn
Đồng chí Y Vinh Tơr trao quà Tết tặng người dân xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn

Dịp này, Đoàn công tác đã tặng 50 suất quà trị giá 25 triệu đồng cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà bao gồm các nhu yếu phẩm trị giá 500 nghìn đồng, do Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk hỗ trợ.

Trước đó, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Vinh Tơr cũng đã tham dự chương trình “Xuân biên giới” và trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.