Multimedia Đọc Báo in

Huyện Lắk đoạt giải Nhất toàn đoàn tại Giải đua xe đạp “Về nguồn” năm 2022

18:41, 27/11/2022

Ngày 27/11, Tỉnh Đoàn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Lắk phối hợp tổ chức Giải đua xe đạp "Về nguồn" lần thứ 26 năm 2022. 

Tham gia giải có 213 vận động viên đến từ 14 đoàn thuộc các địa phương và câu lạc bộ (CLB) xe đạp trên địa bàn toàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở nội dung cá nhân - đồng đội với hai hệ thống giải nâng cao và phong trào.

Các vận động viên xuất phát từ trung tâm huyện Lắk
Các vận động viên xuất phát từ trung tâm huyện Lắk.

Cuộc đua năm nay có lộ trình dài 40 km, xuất phát từ trung tâm huyện Lắk đến buôn Phi Dih Ja B, xã Krông Nô.

Kết thúc chặng đua, Ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Trong đó, ở nội dung cá nhân nam hệ phong trào, giải Nhất: Phạm Văn Hiên (huyện Cư M’gar); Nhì: Trần Đắc Hùng (CLB Ban Mê Xanh); Ba: Nguyễn Duy Đức (CLB Ban Mê Sky). 

Nội dung cá nhân nam hệ nâng cao: Nhất: Lê Quang Hiếu (CLB Nguyễn Văn Cừ); Nhì: Hàn Thế Duẩn (CLB Rồng xanh Ban Mê); Ba: Trần Trọng Trung (huyện Cư M’gar).

Trao giải
Trao giải đồng đội nam hệ nâng cao.

Nội dung cá nhân nữ hệ phong trào: Nhất: Nguyễn Thị Thu Thủy (CLB Rồng xanh Ban Mê); Nhì: H'Saly Drai (huyện Lắk); Ba: H'Nghệ Mbôn (huyện Lắk). 

Nội dung cá nhân nữ hệ nâng cao: Nhất: Lê Thị Ngọc Thùy (thị xã Buôn Hồ); Nhì: Nguyễn Thị Phương Nhung (thị xã Buôn Hồ); Ba: H'Mi Ê Triêk (huyện Lắk).  

Trao giải đồng đội nữ
Trao giải đồng đội nữ hệ nâng cao.

Đồng đội nam hệ phong trào: Nhất: CLB Ban Mê Xanh; Nhì: CLB BMT Sky (nhóm 1); Ba: CLB BMT Sky (nhóm 2). Đồng đội nam hệ nâng cao: Nhất: thị xã Buôn Hồ; Nhì: CLB Rồng xanh Ban Mê; Ba: CLB Ban Mê xanh (nhóm 2).

Đồng đội nữ hệ phong trào: Nhất: huyện Lắk. Đồng đội nữ hệ nâng cao: Nhất: thị xã Buôn Hồ; Nhì: huyện Lắk.

Trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị huyện Lắk
Trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị huyện Lắk.

Giải Nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị huyện Lắk.
 
Giải đua xe đạp “Về nguồn” là hoạt động thường niên, nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong đoàn viên, thanh niên; đồng thời là hoạt động xã hội hướng về cội nguồn, thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc của tuổi trẻ tỉnh nhà đối với vùng căn cứ cách mạng.

 

Giải đua xe đạp “Về nguồn” tỉnh Đắk Lắk lần thứ 27 sẽ được tổ chức tại huyện Ea H’leo.

Vân Anh
 


Ý kiến bạn đọc