Multimedia Đọc Báo in

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình Về nguồn năm 2022 

15:24, 26/11/2022

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình Về nguồn tại xã Krông Nô, huyện Lắk.

Chương trình diễn ra với chuỗi hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa như: Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 300 người dân buôn Yông Hắt; tổ chức nói chuyện truyền thống, kết nạp 25 đoàn viên mới; khởi công xây dựng 2 nhà Nhân ái cho học sinh nghèo vượt khó; tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông (thăm, tặng quà 70 hộ gia đình chính sách, tặng 100 áo ấm và quà cho thiếu nhi trên địa bàn).

Đây là hoạt động thường niên nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên. Đồng thời là dịp để các cấp bộ Đoàn tổ chức sôi nổi các hoạt động, phần việc thiết thực, ý nghĩa để chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 sẽ diễn ra trong tháng 12 tới.

Một số hình ảnh hoạt động:

Các y, bác sĩ khám bệnh cho người dân buôn Yông Hắt.
Các y, bác sĩ khám bệnh cho người dân buôn Yông Hắt.

 

Thăm hỏi gia đình chính sách.
Thăm hỏi gia đình chính sách.

 

Tặng áo ấm cho thiếu nhi.
Tặng áo ấm cho thiếu nhi.

 

Kết nạp đoàn viên mới.
Kết nạp đoàn viên mới.

 

Khởi công xây nhà Nhân ái cho học sinh nghèo hiếu học.
Khởi công xây nhà Nhân ái cho học sinh nghèo hiếu học.

 

Vân Anh

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.