Multimedia Đọc Báo in

Tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2022

19:11, 09/08/2022

Chiều 9/8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức Chương trình gặp mặt và tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXIV, năm 2022.

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng 60 sinh viên các dân tộc thiểu số xuất sắc năm học 2021-2022.

Các sinh viên vinh dự nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện
Các sinh viên vinh dự nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Hiện nay toàn tỉnh có hơn 2.200 sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, trong đó đông nhất là Trường Đại học Tây Nguyên. Hầu hết các sinh viên dân tộc thiểu số đều xác định rõ mục tiêu phấn đấu, có thái độ học tập đúng đắn, tinh thần cầu tiến, nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các phong trào Đoàn, Hội và các hoạt động tình nguyện. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tuyết Nhung Bkrông thông tin về mô hình du lịch kết hợp  bảo tồn văn hóa truyền thống tại buổi gặp mặt
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tuyết Nhung Bkrông, Phó Giám đốc Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Tây Nguyên (Trường Đại học Tây Nguyên) thông tin về mô hình du lịch kết hợp bảo tồn văn hóa truyền thống tại buổi gặp mặt.
Phát biểu tại buổi tuyên dương, Bí thư Tỉnh Đoàn H’Giang Niê biểu dương những kết quả mà sinh viên các dân tộc trong tỉnh đã đạt được thời gian qua. Đồng thời mong muốn các bạn tiếp tục nỗ lực, rèn luyện đạo đức, phấn đấu học tập tốt, chủ động tìm hiểu, tiếp thu tri thức mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…
Đại diện sinh viên giao lưu tại buổi gặp mặt
Đại diện sinh viên trình bày về việc gìn giữ, bảo tồn văn hóa dân tộc tại buổi gặp mặt.

Trong buổi gặp mặt, các bạn sinh viên đã tham gia tọa đàm “Sinh viên với bảo tồn văn hóa dân tộc”, đề xuất những giải pháp nhằm bảo tồn văn hóa dân tộc thời gian tới như tổ chức giao lưu, tìm hiểu văn hóa truyền thống giữa các dân tộc thiểu số; phát triển văn hóa truyền thống gắn với du lịch…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh (đứng thứ 7 hàng đầu tiên) chụp hình lưu niệm với các sinh viên tại buổi gặp mặt. Ảnh: T. Hường
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh và các đại biểu chụp hình lưu niệm với các sinh viên tại buổi gặp mặt. 

Nhân dịp này, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 21 sinh viên; Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 39 sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.