Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thư viện

14:58, 17/06/2022

Sáng 17/6, tại TP. Buôn Ma Thuột, Liên hiệp Thư viện Nam Trung bộ và Tây Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024.

Tham dự Đại hội có bà Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia; ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện các thư viện trong Liên hiệp.

Bà Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia phát biểu về công tác chuyển đổi số trong hệ thống thư viện Việt Nam
Bà Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia phát biểu về công tác chuyển đổi số trong hệ thống thư viện Việt Nam
 
Liên hiệp Thư viện Nam Trung Bộ và Tây nguyên gồm 10 thư viện tỉnh, thành phố trong khu vực. Nhiệm kỳ 2020-2022, hệ thống thư viện các địa phương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Cụ thể là tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng – mừng Xuân, ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và địa phương, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam... bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách trực tiếp, trực tuyến phù hợp với bối cảnh dịch COVID-19; giới thiệu tranh, ảnh tư liệu phục vụ lưu động tại các trường học, xã vùng sâu, vùng xa theo phân cấp.
Đặc biệt là các thư viện đã chú trọng công tác chuyển đổi số, xây dựng nhiều bộ sưu tập số; phục vụ lưu động, luân chuyển tài liệu đến các Trại giam, Đồn Biên phòng, Bưu điện Văn hóa, tủ sách cơ sở, Thư viện trường học, Thư viện xã... Các thư viện thành viên đã cấp 48.649 thẻ bạn đọc; bổ sung hơn 216.872 bản sách, trên 50.000 báo, tạp chí các loại; phục vụ hơn 5,4 triệu lượt bạn đọc; luân chuyển hơn 8 triệu lượt sách...
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 của Liên hiệp Thư viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 của Liên hiệp Thư viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2022-2024, Liên hiệp Thư viện tiếp tục bổ sung, xử lý kỹ thuật tài liệu, bảo quản tài nguyên thông tin, từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số và chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện thành viên; thực hiện tốt Đề án phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ở các địa phương bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn; chú trọng thông tin trên mạng; phát triển mạng lưới thư viện cơ sở; chú trọng công tác phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, phục vụ học tập suốt đời và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Thư viện Nam Trung bộ và Tây Nguyên nhiệm kỳ 2022-2024 với 3 thành viên; ông La Đình Nghĩa, Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Nam được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên hiệp.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.