Multimedia Đọc Báo in

Hội thi Nhà Nông đua tài huyện Cư M’gar lần thứ V năm 2022 

20:02, 27/05/2022

Trong 2 ngày 26 và 27/5, Hội Nông dân huyện Cư M’gar tổ chức Hội thi Nhà Nông đua tài lần thứ V, năm 2022.

Hội thi có sự tham gia của 16 đội với các thành viên là cán bộ chi, tổ Hội và hội viên, nông dân. 

Các đội trải qua 4 phần thi gồm: Lời chào nông dân; Nghe nông dân nói; Kiến thức nhà nông và Nhà nông so tài, với các nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; công tác Hội và phong trào nông dân; kiến thức về khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh, công nghệ 4.0, công nghệ số; kinh tế hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp; hợp tác và hội nhập quốc tế; xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, nông dân văn minh, hiện đại…

Các đội thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm ở phần thi
Các đội thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm ở phần thi Kiến thức nhà nông.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi xã Cư M’gar; giải Nhì: đội thi xã Ea Tar; 2 giải Ba trao cho đội thi xã Ea Kiết và xã Quảng Hiệp.

Hội thi Nhà nông đua tài là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống Hội nhằm tuyên truyền trong cán bộ, hội viên nông dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tạo sân chơi để cán bộ hội viên nông dân giao lưu học hỏi kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, góp phần đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.