Multimedia Đọc Báo in

24 học viên hoàn thành khóa học tiếng Hàn Quốc

19:49, 27/05/2022

Chiều 27/5, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức Lễ bế giảng lớp tiếng Hàn Quốc, khóa 17.

Sau 3 tháng đào tạo (từ trung tuần tháng 2 đến tháng 5/2022) với 500 tiết học, 24 học viên đã hoàn thành chương trình học tiếng Hàn Quốc theo khung chương trình đào tạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngoài ra, trong thời gian học, Trung tâm còn dành nhiều thời gian ôn luyện đề thi tiếng Hàn ở các kỳ thi trước nhằm giúp học viên nắm vững kiến thức cũng như kỹ năng làm bài để tham gia kỳ thi tiếng Hàn cho chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam tổ chức.

Học viên tham dự lễ bế giảng lớp tiếng Hàn Quốc khóa 17.
Học viên tham dự lễ bế giảng lớp tiếng Hàn Quốc khóa 17.

Từ 2018 trở đi, để được xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, các ứng viên phải vượt qua kỳ thi tiếng Hàn do cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức theo ủy quyền của Bộ Việc làm Lao động Hàn Quốc. Ở các kỳ thi tiếng Hàn, tỷ lệ học viên của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk thi đạt trên 90% trên tổng số ứng viên tham dự. 

Đây là khóa học tiếng Hàn Quốc trực tiếp đầu tiên sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát. Dự kiến vào tháng 6 tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp tục khai giảng lớp tiếng Hàn Quốc khóa 18 và 3 tháng sau Trung tâm sẽ khai giảng khóa tiếng Hàn thứ ba trong năm 2022 theo kế hoạch. 

Học viên tặng hoa lãnh đạo Trung tâm và giáo viên dạy tiếng Hàn Quốc.
Học viên tặng hoa lãnh đạo Trung tâm và giáo viên dạy tiếng Hàn Quốc.

Tại lễ bế giảng lớp học, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cũng đã thông tin đến học viên về thị trường lao động của một số nước như: Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Australia để học viên có thêm cơ hội lựa chọn cũng như giới thiệu thông tin, thị trường lao động, việc làm đến người thân, bạn bè. 

Phượng Cát

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.