Multimedia Đọc Báo in

Xã Ia Lốp: Nhiều mô hình hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

17:45, 28/02/2022

Chiều 28/2, UBND xã biên giới Ia Lốp (huyện Ea Súp) phối hợp với Đồn Biên phòng Ea H’leo tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” (Chỉ thị 01) năm 2021, gắn với kỷ niệm 33 năm ‘Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 – 03/3/2022).

Trong năm qua, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn xã đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Đặc biệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới luôn được giữ vững, nhiều mô hình, câu lạc bộ về an ninh trật tự được xây dựng, củng cố như: Mô hình “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tiếng mõ an ninh”, “Tiếng kẻng dân phòng”, câu lạc bộ “Phụ nữ phòng, chống vượt biên”, xây dựng 12/12 tổ tự quản về an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Địa phương đã phối hợp tổ chức ký kết và phát động phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội; có 12/12 thôn và 1.324 gia đình ký tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xây dựng, điều chỉnh bổ sung quy chế phối hợp trong tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến biên giới quốc gia. Các lực lượng công an, quân sự phối hợp với Bộ đội Biên phòng 121 lần cùng 613 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, bảo vệ biên giới và kiểm soát địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 01
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 01.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Ea H’leo đã phân công 15 đảng viên tham gia sinh hoạt tạm thời tại 15 chi bộ thôn; phân công 20 đảng viên phụ trách 92 hộ gia đình, triển khai hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới; các mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con…

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND xã Ia Lốp đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 01 và Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Lân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.