Multimedia Đọc Báo in

Thị xã Buôn Hồ đa dạng hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch

08:01, 11/08/2021

Nhiều ngày qua, định kỳ 15 giờ chiều hằng ngày, đại diện các hội, đoàn thể phường An Bình lại đi khắp các nẻo đường, ngõ hẻm sử dụng loa tuyên truyền lưu động, dán pano, áp phích, phát tờ rơi, khẩu trang miễn phí tại các khu chợ, nơi tập trung đông dân cư để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các hướng dẫn của ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện tốt quy định 5K...

Song song với hoạt động tuyên truyền lưu động, phường An Bình cũng chỉ đạo bộ phận truyền thanh phường tăng cường thời lượng phát sóng; chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện dán thông báo tại nhà đối với gia đình có người đang cách ly y tế theo quy định để người dân cùng tham gia giám sát, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành.

Ông Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch UBND phường An Bình cho biết: Ngay khi trên địa bàn phường có ca F0, địa phương đã tiến hành truy vết, cắt cử các bộ phận tham gia trực chốt phong tỏa, đồng thời chỉ đạo các hội, đoàn thể nắm bắt hoàn cảnh các gia đình thực hiện cách ly để kịp thời hỗ trợ, giúp người dân yên tâm.

Đoàn viên thanh niên phường An Bình phát tờ rơi tuyên truyền cho các tiểu thương.

Xã Ea Drông có trên 80% dân số là người dân tộc thiểu số, lại có khá đông lao động đang làm việc ở các tỉnh phía Nam nên thời gian qua, Công an xã thường xuyên cập nhật các thông tin về dịch bệnh, quy định, chỉ thị trên trang Zalo của Công an xã để bà con kịp thời nắm bắt; đồng thời tổ chức lực lượng kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, tuyên truyền người dân không chia sẻ, bình luận những thông tin không chính xác trên mạng xã hội. Công an xã còn phối hợp với tổ COVID cộng đồng, người có uy tín, già làng của các thôn, buôn “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng” để nắm tình hình, rà soát các đối tượng đi, đến từ vùng dịch, vùng có nguy cơ cao yêu cầu khai báo y tế đầy đủ; tuyên truyền cho người dân hiểu về các mức phạt hành chính đối với người không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch.

Trạm Y tế xã Ea Drông cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp: phân công cán bộ trực 24/24 giờ; chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên y tế thôn, buôn vận động người dân có người thân lao động ở xa về thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế đầy đủ, đeo khẩu trang khi đi ra đường, không tụ tập đông người; hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với những trường hợp trở về từ vùng dịch.

Chi đoàn Công an TX. Buôn Hồ tặng khẩu trang, kính chống giọt bắn cho bộ phận trực chốt phong tỏa.

Cùng với các địa phương, Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh như tổ chức tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường, khu vực chợ..., đặc biệt chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thông tin về  các điểm đến có yếu tố dịch tễ của ca bệnh F0, giúp người dân biết, hiểu đúng về dịch bệnh để có biện pháp phòng tránh.

Lực lượng đoàn viên thanh niên thị xã cũng trực tiếp tham gia trực chốt kiểm soát các khu vực phong tỏa; vận động kêu gọi hỗ trợ nước sát khuẩn, khẩu trang, mặt nạ chống giọt bắn, hỗ trợ thực phẩm cho hộ khó khăn trong các khu phong tỏa; tham gia tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch và vận động các gia đình trên địa bàn khi có người từ tỉnh thành khác trở về địa phương phải khai báo y tế và cách ly tại nhà để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Ninh Trang


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.