Multimedia Đọc Báo in

Đón 345 công dân từ TP. Hồ Chí Minh về Đắk Lắk

21:27, 10/08/2021

17 giờ 30 phút ngày 10-8, 345 công dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP Hồ Chí Minh đã trở về địa phương an toàn.

Những công dân về đợt này thuộc các đối tượng ưu tiên: Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người đi khám chữa bệnh, thăm thân nhân, công tác chưa trở về được; người đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng; thân nhân đi cùng trẻ em dưới 10 tuổi, người già, phụ nữ mang thai, người bệnh… có nhu cầu về lại nơi cư trú.

Các công dân đã được nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và cho kết quả âm tính, sau đó được bố trí đi trên 22 chiếc xe khách, mặc trang phục bảo hộ và đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trên xe để phòng chống dịch COVID-19 (xe do Tập đoàn Phương Trang - Futa Group hỗ trợ miễn phí) để về tỉnh.

Về tới tỉnh, công dân tập trung tại Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng (phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) để nghỉ ngơi sau đó tiếp tục di chuyển về các huyện, thị xã, thành phố bằng xe của các địa phương lên đón và thực hiện cách ly theo quy định.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Đắk Lắk ghi lại hành trình đưa công dân từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương của Đoàn công tác.

Công dân tập trung tại Bến xe miền Đông để làm xét nghiệm SARS-CoV-2 vào sáng 10-8.
Công dân tập trung tại Bến xe miền Đông để làm xét nghiệm SARS-CoV-2 vào sáng 10-8.

 

Lực lượng y tế chuẩn bị test vật tư y tế để làm xét nghiệm cho công dân
Lực lượng y tế chuẩn bị test vật tư y tế để làm xét nghiệm cho công dân.

 

Công tác lấy mẫu xét nghiệm được triển khai nhanh chóng.
Công tác lấy mẫu xét nghiệm được triển khai nhanh chóng.

 

Công dân được trang bị bảo hộ phòng chống dịch đầy đủ trước khi lên xe về Đắk Lắk
Công dân được trang bị bảo hộ phòng chống dịch đầy đủ trước khi lên xe về Đắk Lắk.

 

Tại đầu cầu Đắk Lắk, trong chiều 10-8, lực lượng đoàn viên thanh niên của tỉnh cũng chuẩn bị bữa ăn (gồm cháo, sữa, nước uống) để đón công dân.
Tại điểm đón tiếp ở Đắk Lắk, trong chiều 10-8, lực lượng đoàn viên thanh niên đã chuẩn bị suất ăn (gồm cháo, sữa, nước uống) cho công dân trở về.

 

Mọi thứ đã sẵn sàng để đợi đoàn xe cập bến.
Mọi thứ được chuẩn bị chu đáo.

 

Đoàn xe về tới Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng
Đoàn xe về tới Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng...

 

...lực lượng thanh niên đã sẵn sàng các bảng hướng dẫn tên của từng địa phương để công dân nhận biết dễ dàng.
...lực lượng thanh niên túc trực với bảng tên của từng địa phương để công dân dễ nhận biết.

 

Những công dân đầu tiên rời xe về địa điểm tập trung.
Những công dân đầu tiên rời xe về địa điểm tập trung.

 

Trong số công dân trở về tỉnh lần này có khá nhiều trẻ em về theo bố mẹ.
Trong số công dân trở về tỉnh lần này có khá nhiều trẻ em về cùng bố mẹ.

 

cháo, sữa và nước uống được đưa tận tay các công dân kịp thời.
Thức ăn nhẹ được đưa tận tay các công dân.

 

Trong khi các công dân nghỉ ngơi, đoàn xe của các huyện, thị xã, thành phố cũng đã có mặt để chuẩn bị đón công dân trở về địa phương.
Đoàn xe của các huyện, thị xã, thành phố chờ đón công dân từ điểm Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng về địa phương.

Kim Hoàng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.