Đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk chính thức bước vào thi đấu tại Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026. Với việc chỉ có 1 tấm vé thăng hạng, cơ hội giành quyền lên chơi tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2027 của thầy trò huấn luyện viên Lương Việt Sơn là cực kỳ cam go.
Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 16 - 30/5 tại Điện Biên, với sự góp mặt của các đội: TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Phú Thọ, Trẻ Binh chủng Thông tin, Trẻ Ninh Bình, Đắk Lắk, Trẻ Hà Nội và Vĩnh Long.
![]() |
| Các cô gái Đắk Lắk sẽ gặp nhiều thử thách tại Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026. |
Ngoài những đội đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia, cử đội trẻ tham gia giải này để cọ xát, phần lớn các đội còn lại đều đặt mục tiêu cạnh tranh suất thăng hạng. Trong số đó, Quảng Ninh được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé duy nhất lên chơi ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Đội bóng đất mỏ sở hữu chủ công Vi Thị Như Quỳnh - tay đập từng khoác áo đội tuyển quốc gia, nổi bật với khả năng tấn công biên hiệu quả. Ở mùa giải năm nay, đội bóng này vẫn giữ được bộ khung lực lượng giàu kinh nghiệm, chuyên môn tốt.
Cạnh tranh quyết liệt là đội bóng vừa xuống hạng TP. Hồ Chí Minh. Với sự dẫn dắt của tuyển thủ quốc gia Đặng Thị Kim Thanh, đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác đang cho thấy tham vọng lớn trong hành trình trở lại giải vô địch quốc gia. Sở hữu nhiều cầu thủ từng chinh chiến tại sân chơi cao nhất quốc nội, đội bóng này được đánh giá là đối thủ đáng gờm với bất kỳ đối thủ nào.
Ngoài hai ứng cử viên kể trên, các đội Bắc Ninh, Thái Nguyên hay Hải Phòng đều là những tập thể giàu truyền thống, có khả năng tạo nên bất ngờ và trở thành vật cản khó chịu trên hành trình chinh phục chức vô địch.
Về phía đại diện Tây Nguyên, để hiện thực hóa mục tiêu thăng hạng, Đắk Lắk đã có những sự bổ sung đáng chú ý trước mùa giải. Đội bóng đưa libero Đặng Thị Thoan trở lại đội hình. Đặng Thị Thoan trưởng thành từ Binh chủng Thông tin, từng khoác áo Đắk Lắk tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2017 và góp công lớn giúp đội bóng trụ hạng thành công trước khi chuyển sang đầu quân cho nhiều câu lạc bộ mạnh khác.
Cùng với đó, đối chuyền Nguyễn Thị Kiều Oanh cũng trở lại phục vụ đội bóng cũ. Với chiều cao 1,80 m cùng khả năng tấn công uy lực, Kiều Oanh được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn chủ lực, gia tăng sức mạnh cho hàng công đội bóng phố núi.
Tín hiệu tích cực nhất với bóng chuyền nữ Đắk Lắk có lẽ là sự trở lại của chủ công H’Mia Êban sau quãng thời gian thi đấu cho VietinBank theo diện cho mượn. Sự trở lại của chủ công người Êđê được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh và tinh thần cho đội bóng quê hương trong cuộc đua đầy khắc nghiệt ở mùa giải năm nay.
Với lực lượng được tăng cường đáng kể, Đắk Lắk cho thấy quyết tâm lớn trong hành trình tìm lại vị thế ở sân chơi bóng chuyền nữ quốc gia. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh quyết liệt từ hàng loạt đối thủ mạnh và việc chỉ có duy nhất một suất thăng hạng, hành trình của thầy trò huấn luyện viên Lương Việt Sơn hứa hẹn sẽ là thử thách cực đại.
Thảo Nhi

