Việc thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW, ngày 3/10/2025 của Ban Bí thư về bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trong giai đoạn mới đang tạo động lực mạnh mẽ để các địa phương đẩy nhanh lộ trình chăm sóc sức khỏe toàn dân. Với mục tiêu đến năm 2026 có trên 95% người dân tham gia BHYT và tiến tới bao phủ toàn dân vào năm 2030, chủ trương này tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng trong bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
BHYT từ lâu đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, chính sách này còn góp phần giảm đáng kể gánh nặng chi phí, đặc biệt đối với những trường hợp bệnh nặng, điều trị dài ngày. Thực tế cho thấy, với những đối tượng yếu thế, BHYT càng phát huy rõ vai trò “phao cứu sinh”.
![]() |
| Thăm khám sức khỏe cho trẻ em tại Trung tâm Y tế Lắk. |
Câu chuyện của chị H’ Jim Knul (xã Ea Ning) là một minh chứng cho ý nghĩa thiết thực của chính sách BHYT. Là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ mắc bệnh tan máu bẩm sinh, phải điều trị định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cuộc sống của chị gặp nhiều khó khăn. Nhờ được cấp thẻ BHYT miễn phí, phần lớn chi phí điều trị cho con chị được quỹ bảo hiểm chi trả, vơi bớt gánh nặng. Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn thẻ BHYT bị gián đoạn, một đợt điều trị kéo dài đã buộc chị phải chi trả hơn 6 triệu đồng, một khoản tiền không hề nhỏ đối với hoàn cảnh của hai mẹ con. Từ câu chuyện của chị H’ Jim có thể thấy, BHYT không chỉ đơn thuần là một chính sách hỗ trợ mà thực sự là “lá chắn" an sinh quan trọng khi không may ốm đau, bệnh tật.
Không chỉ tại các bệnh viện tuyến trên, vai trò của BHYT còn được thể hiện rõ ngay tại tuyến y tế cơ sở. Tại xã Ea Phê, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 3 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám thai từ 4 lần trở lên đạt 85%, vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ sinh con được cán bộ y tế có kỹ năng đỡ đẻ đạt 98%. Điều này cho thấy người dân ngày càng tin tưởng và chủ động tiếp cận dịch vụ y tế. Trong đó, BHYT đóng vai trò quan trọng khi hỗ trợ chi phí khám thai, xét nghiệm, siêu âm và sinh nở, giúp các gia đình yên tâm hơn trong quá trình chăm sóc sức khỏe.
![]() |
| Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân tại Trạm Y tế xã Ea Phê. |
Tại xã Cư Prao, nơi có địa bàn rộng, dân cư phân tán và nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, y tế cơ sở đang từng bước khẳng định vai trò là “tuyến đầu” trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong quý 1/2026 xã có gần 1.400 lượt người khám, chữa bệnh BHYT. Con số này cho thấy BHYT ngày càng được người dân lựa chọn như một giải pháp thiết thực để tiếp cận dịch vụ y tế.
Thực tế cho thấy, việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 52-CT/TW không chỉ dừng lại ở mở rộng tỷ lệ bao phủ, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi thực chất cho người tham gia. Khi người dân thấy rõ lợi ích, được khám chữa bệnh kịp thời, chi phí hợp lý, dịch vụ ngày càng cải thiện thì BHYT sẽ không chỉ là chính sách an sinh, mà trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người. Bao phủ BHYT toàn dân vì thế không chỉ là mục tiêu, mà còn là giải pháp căn cơ để xây dựng một hệ thống y tế công bằng, hiệu quả và bền vững, nơi mọi người dân đều được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe một cách toàn diện.
Bằng Giang


