Sau 4 năm 11 tháng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, thay vì nhận BHXH một lần để giải quyết nhu cầu trước mắt, bà Trần Thị Xết (xã Hòa Xuân) quyết định tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, dành dụm từng khoản nhỏ cho cuộc sống khi về già.
Là lao động tự do, thu nhập không ổn định trong khi hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, với chừng ấy thời gian tham gia BHXH bắt buộc, bà có thể cân nhắc việc nhận BHXH một lần. Tuy nhiên, bà quyết định bảo lưu thời gian đã tham gia và tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để hướng đến việc hưởng lương hưu khi đủ điều kiện. “Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng không nhận một lần. Rút rồi thì hết, sau này ốm đau, tuổi già biết trông cậy vào đâu”, bà Xết tâm sự.
Khoản tiền dành cho BHXH tự nguyện được bà Xết xem như phần tích lũy cho tương lai, thay vì sử dụng hết cho những nhu cầu trước mắt.
Sự lựa chọn ấy đã mang lại kết quả vào ngày 12/5/2026, khi bà Xết được trao quyết định hưởng lương hưu. Giám đốc BHXH Cơ sở Tuy Hòa Phạm Lê Hoài đã trực tiếp đến nhà và trao quyết định cho bà Xết. Từ đây, bà có thêm một khoản thu nhập ổn định hằng tháng. Mức lương hưu hơn 4 triệu đồng tuy không lớn nhưng với bà Xết là khoản tiền có ý nghĩa trong việc trang trải những chi phí thường ngày. Cùng với lương hưu, bà còn được cấp thẻ BHYT để khám, chữa bệnh theo quy định.
![]() |
| Ông Phạm Lê Hoài, Giám đốc BHXH Cơ sở Tuy Hòa tặng hoa chúc mừng bà Trần Thị Xết (xã Hòa Xuân) được hưởng lương hưu. |
Cũng mong muốn được nhận lương hưu khi về già, anh Nguyễn Minh Thái (phường Phú Yên) đã lựa chọn đóng BHXH tự nguyện từ nhiều năm nay. Với anh, việc duy trì đóng BHXH là cách chủ động chuẩn bị một nguồn thu nhập khi không còn khả năng lao động. “Là lao động tự do nên thu nhập của tôi không phải lúc nào cũng ổn định. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng duy trì đóng BHXH tự nguyện. Mình đóng từng tháng, từng năm, sau này đến tuổi được hưởng lương hưu thì có một khoản thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái”, anh Thái chia sẻ.
Theo quy định, khi đủ tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng BHXH, người tham gia được hưởng lương hưu hằng tháng và cấp thẻ BHYT. Luật BHXH năm 2024 giảm thời gian đóng tối thiểu từ 20 xuống 15 năm, tạo thêm cơ hội hưởng lương hưu cho người tham gia muộn. Chính sách cũng có chế độ tử tuất, mai táng theo quy định. Người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn mức đóng phù hợp khả năng tài chính; có thể tạm dừng và tiếp tục đóng khi điều kiện kinh tế thay đổi, qua đó duy trì quá trình tích lũy cho tuổi già.
Ông Phạm Lê Hoài, Giám đốc BHXH Cơ sở Tuy Hòa cho biết, để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, đơn vị đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Hệ thống BHXH tiếp tục thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tăng cường phối hợp giữa cơ quan BHXH, chính quyền cơ sở và các tổ chức dịch vụ thu. Việc tiếp cận trực tiếp giúp người dân được giải thích cụ thể về quyền lợi, mức đóng và những vấn đề liên quan đến quá trình tham gia.
Như Thanh

