Ngày 16/10, UBND xã Ea Knốp đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và bốc thăm xác định vị trí đất ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở theo Đề án 104 của Thủ tướng Chính phủ.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Anh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Knốp; Phạm Đình Văn, Phó Chủ tịch UBND xã; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, lực lượng vũ trang và 38 hộ dân thụ hưởng chính sách.
![]() |
| Các đại biểu và người dân tham dự buổi lễ. |
Dự án Đầu tư hạ tầng phục vụ bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Knốp được triển khai trên khu đất có quy hoạch tổng mặt bằng rộng trên 10.136 m² (thuộc buôn Xê Đăng, xã Ea Knốp). Trong đó, diện tích đất ở nông thôn hơn 6.151 m² (được chia làm 41 lô), đất cây xanh công cộng 1.394 m², đất cây xanh cách ly 444,2 m², đất hạ tầng kỹ thuật (trạm cấp nước) 237,5 m² và đất giao thông hơn 1.909 m².
Qua rà soát, kiểm tra đối tượng thụ hưởng, toàn xã có 215 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu và đủ điều kiện hỗ trợ đất ở, đất sản xuất; đợt này có 38 hộ không có đất ở được tổ chức bốc thăm nhận đất để ổn định cuộc sống.
![]() |
| Người dân bốc thăm xác định vị trí đất ở. |
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Knốp Lê Anh Vũ nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó việc giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho bà con có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc tổ chức bốc thăm phân lô và khởi công hạ tầng hôm nay không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm giúp bà con an cư, vươn lên thoát nghèo bền vững.
![]() |
| Lãnh đạo xã Ea knốp và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức xúc cát khởi công công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư. |
Chủ tịch UBND xã Lê Anh Vũ đề nghị các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các hộ dân nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, mong muốn bà con sau khi nhận đất sử dụng đúng mục đích, chấp hành pháp luật, tích cực lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự và đoàn kết cùng chính quyền xây dựng xã Ea Knốp ngày càng phát triển.
Nguyễn Xuân



