Tỉnh Đắk Lắk: Hoàn thành việc lấy mẫu giám định ADN liệt sĩ trước ngày 31/10

Chiều 9/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị rà soát, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn tỉnh hiện có 34 nghĩa trang liệt sĩ với 15.222 mộ liệt sĩ. Trên cơ sở rà soát, xác định có 4.019 mộ cần lấy mẫu ADN.

Tính đến ngày 9/7, trên địa bàn tỉnh đã triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại 5 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 3 xã Quảng Phú, Đồng Xuân, Xuân Phước. Tổng số mộ đã khai quật 280/4.019 mộ, trong đó mộ đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm có 105/280 mộ.

Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tại Campuchia, Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tìm kiếm, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh.

Ở trong nước, từ ngày 15/6 đến nay, Đội K51 đã tổ chức khảo sát, xác minh thông tin trên địa bàn 40 xã, phường, tiếp nhận và xác định được 35 nguồn tin có cơ sở. Qua đó đã tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo chỉ tiêu Quân khu giao cho tỉnh Đắk Lắk đến 27/7/2027 tìm kiếm, quy tập 270 hài cốt liệt sĩ, trong đó năm 2026 tìm kiếm, quy tập 180 hài cốt liệt sĩ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất hoàn thành việc lấy mẫu, giám định ADN đối với 3.739 mộ liệt sĩ còn lại trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, trước ngày 31/10/2026.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Chiến dịch; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN và công tác khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Chiến dịch, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm và tình cảm đối với các anh hùng liệt sĩ.

Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51 tham gia ý kiến tại hội nghị.
Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51 tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBD tỉnh nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu theo kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ; tăng cường khảo sát, xác minh, mở rộng phạm vi tìm kiếm, bảo đảm việc quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện khoa học, chính xác...

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn