Tiếp sức cho đồng bào vươn lên từ nguồn vốn ưu đãi

Những năm qua, các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp nhiều hộ dân có điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt, phát triển ngành nghề đã từng bước mang lại thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững ở vùng sâu, vùng xa.

Mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi

Ghi nhận ở nhiều buôn làng vùng sâu của Đắk Lắk, nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp người dân mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Không còn cảnh thiếu vốn sản xuất, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) đã có điều kiện mua cây giống, vật nuôi, đầu tư mở rộng diện tích canh tác hoặc phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi, nhiều chính sách tín dụng ưu đãi đã được triển khai đồng bộ thông qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tại xã biên giới Buôn Đôn, từ đầu năm đến nay đã có 216 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, với tổng dư nợ đạt gần 86 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 10,8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Những con số này cho thấy nhu cầu vốn phát triển sản xuất ở khu vực biên giới rất lớn, đồng thời phản ánh hiệu quả của việc đưa tín dụng chính sách đến gần hơn với người dân.

Chị Thái Thị Hương (bìa trái) là một trong những hộ ở vùng biên Buôn Đôn vươn lên ổn định cuộc sống nhờ nguồn vốn ưu đãi. Ảnh: Q.Anh
Chị Thái Thị Hương (bìa trái) là một trong những hộ ở vùng biên Buôn Đôn vươn lên ổn định cuộc sống nhờ nguồn vốn ưu đãi. Ảnh: Q.Anh

Các chương trình cho vay hiện nay khá đa dạng, hướng đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và nhiều đối tượng chính sách khác với mức lãi suất ưu đãi, thời gian vay phù hợp. Nguồn vốn được ưu tiên cho phát triển sản xuất, tạo sinh kế, chuyển đổi ngành nghề, chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng công trình nước sạch, nhà ở và giải quyết việc làm.

Đáng chú ý, các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa thông tin chính sách đến tận thôn, buôn để người dân dễ dàng tiếp cận. Ông Nguyễn Cảnh Tùng, Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn cho biết: Cơ chế ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương được duy trì nền nếp. Các buổi sinh hoạt Tổ Tiết kiệm và vay vốn không chỉ thực hiện giao dịch tài chính mà còn là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm sản xuất, nhắc nhở nghĩa vụ trả nợ, gửi tiết kiệm định kỳ. Nhờ vậy, vòng quay vốn thông suốt, hạn chế rủi ro phát sinh. 

Tạo động lực giảm nghèo bền vững

Hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ thể hiện qua những con số dư nợ mà rõ nét hơn ở sự đổi thay trong từng gia đình.

Gia đình chị Thái Thị Hương ở buôn Ea Mar (xã biên giới Buôn Đôn) là một trong những hộ vươn lên ổn định cuộc sống nhờ nguồn vốn ưu đãi. Thông qua các đợt vay vốn với tổng số tiền 60 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình chị từng bước đầu tư chăn nuôi bò, trồng cây ăn trái và làm hệ thống nước sạch.

Ban đầu, nguồn vốn được sử dụng để nuôi bốn con bò sinh sản. Khi có tích lũy và kinh nghiệm sản xuất, gia đình chị mạnh dạn chuyển hướng sang phát triển vườn cây ăn trái với 1 ha bưởi. Mô hình mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp gia đình đạt thu nhập bình quân khoảng 300 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí. Không dừng lại ở đó, chị Hương tiếp tục mở rộng sản xuất bằng việc mua thêm 6 sào đất để trồng bưởi da xanh với 125 cây, dự kiến bắt đầu cho thu hoạch trong năm tới.

Ngân hàng chính sách xã hội Sông Hinh khảo sát mô hình phát triển kinh tế của người dân.
Ngân hàng chính sách xã hội Sông Hinh khảo sát mô hình phát triển kinh tế của người dân. Ảnh: Văn Thùy

Theo đánh giá của các địa phương, tín dụng chính sách không chỉ góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo mà còn tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai chính sách tín dụng ưu đãi vẫn còn một số khó khăn như nhu cầu vay vốn lớn trong khi nguồn vốn còn hạn chế; một số hộ dân chưa mạnh dạn đầu tư sản xuất hoặc thiếu kinh nghiệm trong sử dụng vốn.

Ông Đinh Xuân Hiếu, Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Sông Hinh, cho biết: Chúng tôi sẽ tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương, địa phương để đáp ứng đầy đủ, bảo đảm cho các hộ có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn. Cùng với đó, ngân hàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đoàn thể các cấp làm tốt công tác tuyên truyền; triển khai các hoạt động cho vay và thu hồi nợ, lãi đúng quy định; hướng dẫn người vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Như Thanh - Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn