Chiều 22/9, Trại giam Xuân Phước, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (2/1/1976 - 2/1/2026).
Dự lễ có đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Xuân Phước qua các thời kỳ.
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ Trại giam Xuân Phước. |
Trại cải tạo Xuân Phước (nay là Trại giam Xuân Phước) được thành lập ngày 2/1/1976 theo Quyết định số 007 của Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Những ngày đầu thành lập, đơn vị gặp khó khăn về cơ sở vật chất, giao thông, đời sống và điều kiện công tác. Qua quá trình xây dựng và phát triển, đến nay Trại giam Xuân Phước có 1 trung tâm chỉ huy và 3 phân trại; quản lý trên 3.000 phạm nhân.
![]() |
| Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Nguyễn Thanh Trường trao bằng khen của Bộ Công an cho 4 cá nhân. |
Nửa thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trại giam Xuân Phước đã đoàn kết, vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với những thành tích đạt được, Trại giam Xuân Phước vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Chiến công hạng Nhì năm 1980 và năm 2016; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất năm 2021.
Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trại giam Xuân Phước tiếp tục xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ; nâng cao chất lượng giáo dục, cải tạo phạm nhân.
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu tại buổi lễ. |
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trại giam Xuân Phước trong 50 năm qua.
Đồng thời nhấn mạnh, bên cạnh thực hiện nghiêm nhiệm vụ quản lý, giam giữ, đơn vị đã chú trọng giáo dục, cải tạo, đào tạo nghề, giúp phạm nhân nhận thức rõ sai phạm, tích cực cải tạo và chuẩn bị các điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Đây là công việc đòi hỏi tính kỷ luật cao nhưng đồng thời thể hiện rõ tính nhân văn trong chính sách của Đảng và Nhà nước.
Trong thời gian tới, Trại giam Xuân Phước cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương, tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó với nhân dân.
Đồng chí khẳng định, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và hỗ trợ hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Dịp này, ban tổ chức buổi lễ đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.
Như Thanh - Thủy Loan



