Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh đã tổ chức đồng diễn dân vũ với sự tham gia của hơn 9.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp phụ nữ và cộng đồng.
Theo đó, Hội LHPN các xã, phường và đơn vị trực thuộc đã chủ động triển khai hoạt động đồng diễn dân vũ phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Các đội hình tham gia được chuẩn bị chu đáo, lựa chọn những ca khúc có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và tình yêu Tổ quốc để biểu diễn.
![]() |
| Các cấp Hội Phụ nữ sôi nổi tổ chức đồng diễn dân vũ, góp phần tạo không khí phấn khởi chào mừng ngày lễ lớn của đất nước. |
Những điệu dân vũ khỏe khoắn, động tác đồng đều cùng trang phục rực rỡ đã tạo nên những hình ảnh đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức sống và sự năng động của phụ nữ Đắk Lắk. Tại nhiều địa phương, hoạt động còn thu hút sự tham gia, cổ vũ của đông đảo người dân, tạo thành không gian sinh hoạt cộng đồng sôi nổi hướng về ngày lễ lớn của đất nước.
Hoạt động cũng góp phần duy trì, phát triển các câu lạc bộ dân vũ, tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, phụ nữ; đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên và cộng đồng dân cư.
![]() |
| Hội viên phụ nữ đồng diễn dân vũ với những động tác khỏe khoắn, đồng đều, lan tỏa tinh thần đoàn kết. |
Ngoài ra, các cấp Hội còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực như ra quân vệ sinh môi trường, dọn dẹp, chỉnh trang cảnh quan đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà phụ nữ, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; đồng thời vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân treo cờ Tổ quốc, tạo không khí trang trọng, phấn khởi chào mừng Quốc khánh.
![]() |
| Các phần quà được trao đến phụ nữ, trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. |
Thông qua chuỗi hoạt động, các cấp Hội LHPN tỉnh vừa tạo không khí thi đua sôi nổi, vừa gắn việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống với những hoạt động cụ thể trong đời sống. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của phụ nữ và cộng đồng trong xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Vân Anh



