Nếu thế hệ đi trước viết nên những trang sử hào hùng bằng tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh và khát vọng độc lập, thì những doanh nhân, người lao động hôm nay đang tiếp nối truyền thống yêu nước bằng lao động, sáng tạo và khát vọng vươn lên...
Mỗi người một công việc, một hành trình nhưng cùng chung tinh thần dám nghĩ, dám làm, cống hiến và sẻ chia để góp sức dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.
Nối dài mạch nguồn sẻ chia
Quá trình kinh doanh, ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tín Nghĩa Logistics luôn tâm niệm: Doanh nghiệp lớn lên từ quê hương thì phải đóng góp cho quê hương.
Từ suy nghĩ ấy, ông Vinh không chỉ chú trọng phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm ổn định cho hơn 200 lao động mà còn dành tâm sức cho các hoạt động an sinh. Mạch nguồn sẻ chia được nối dài từ những việc làm gần gũi: tặng xe đạp tiếp sức học sinh nghèo đến trường qua chương trình “Chắp cánh ước mơ - Tiếp bước đến trường”; những công trình “Nước sạch cho em”; những phần quà dành cho trẻ em khó khăn, những mái nhà nhân ái. Khi bão lũ xảy ra, ông Vinh cùng nhân viên công ty lại hướng về đồng bào vùng bị ảnh hưởng; khi những bệnh nhân khó khăn cần thêm sự động viên, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, sẻ chia.
![]() |
| Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk tặng quà động viên người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 11 năm 2025. |
Trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk, điều ông Vinh cùng Ban Chấp hành nỗ lực vun đắp không chỉ là sự liên kết trong sản xuất, kinh doanh mà còn là tinh thần trách nhiệm với quê hương trong cộng đồng doanh nhân.
Từ hơn 200 doanh nhân cùng hội tụ, những nghĩa cử riêng lẻ dần được kết nối thành nguồn lực chung. Hàng tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa đã được huy động để triển khai các chương trình an sinh xã hội. Các chương trình như “Doanh nhân Đắk Lắk trao giọt hồng”, xây dựng và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ xóa nhà tạm, trao thẻ BHYT, học bổng cho học sinh đến công trình nước sạch, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai… chính là minh chứng cho hành trình sẻ chia đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nhân Đắk Lắk.
Điều ông Nguyễn Quang Vinh mong muốn không chỉ là xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp mạnh trong sản xuất, kinh doanh mà còn là giữ cho mạch nguồn nghĩa tình ấy tiếp tục chảy trong mỗi doanh nhân. “Doanh nghiệp phát triển không chỉ để tạo ra lợi nhuận mà còn phải tạo việc làm, đóng góp cho quê hương và biết sẻ chia với cộng đồng. Khi mỗi doanh nhân cùng góp một phần trách nhiệm của mình cho xã hội, sự phát triển của doanh nghiệp cũng sẽ trở nên ý nghĩa và bền vững hơn", ông Vinh chia sẻ.
Tăng giá trị từ những sáng kiến
Từ những trăn trở rất gần với công việc mỗi ngày, anh Võ Duy Hải, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk cùng các cộng sự đã biến khó khăn trong thực tiễn thành những sáng kiến có giá trị.
Tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (2024 - 2025), anh Hải cùng các cộng sự đã đoạt giải Nhất với giải pháp “Nghiên cứu và phát triển quy trình chế biến cà phê Robusta đặc sản bằng phương pháp bổ sung nấm men tại Đắk Lắk” và giải Nhì với giải pháp “Tổ chức chuỗi sản xuất cà phê tuân thủ EUDR - minh bạch, không phá rừng, sáng tạo và hiệu quả theo điều kiện tỉnh Đắk Lắk”.
![]() |
| Anh Võ Duy Hải (bìa phải) cùng nhóm tác giả nhận giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (2024 - 2025). |
Cà phê Robusta vốn là thế mạnh của Đắk Lắk. Trăn trở của anh Hải và các cộng sự là làm sao đưa sản phẩm thoát khỏi giá trị của một loại nông sản thô. Từ đó, nhóm mạnh dạn ứng dụng công nghệ sinh học, phân lập và bổ sung nấm men bản địa vào quy trình kiểm soát lên men trái cà phê chín. Giải pháp giúp kiểm soát chất lượng, giảm nguy cơ nấm mốc và tổn thất sau thu hoạch. Sản phẩm cà phê đặc sản sau chế biến tăng giá trị gấp 2 - 3 lần so với cà phê xô thông thường, qua đó góp phần tăng quỹ lương, tăng thu nhập cho người lao động và các hợp tác xã liên kết.
Ở giải pháp thứ hai, câu chuyện sáng tạo lại được mở ra từ yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Thay cho việc quản lý bằng giấy tờ thủ công, nhóm tác giả xây dựng hệ thống phần mềm dữ liệu số, ứng dụng bản đồ Polygon để định vị chính xác từng thửa đất của nông hộ. 50.000 ha với hơn 55.000 hộ dân đã được số hóa, giúp rút ngắn đến 90% thời gian lập hồ sơ truy xuất nguồn gốc. Quan trọng hơn, việc đáp ứng yêu cầu EUDR như một “tấm hộ chiếu xanh” giúp giá trị cà phê tuân thủ tăng thêm từ 10 - 20%, mở thêm cơ hội nâng cao thu nhập cho người lao động và nông dân liên kết.
Phía sau những giải thưởng, điều anh Hải quan tâm hơn cả là làm sao để sáng kiến thực sự đi vào sản xuất và tạo thêm giá trị cho người lao động. “Sáng tạo chính là chìa khóa để tăng năng suất và tăng năng suất chính là cái gốc để người lao động có được mức thu nhập tốt”, anh Hải tâm niệm.
Quả ngọt trên đất quê
Nhìn vườn cây ăn trái của ông Võ Ngọc Sơn (thôn 3, xã Xuân Lãnh) hôm nay, ít ai nghĩ rằng hơn 10 năm trước, mảnh đất ấy chủ yếu trồng mía và sắn có hiệu quả kinh tế không cao. Chính những mùa vụ nhiều trăn trở đã thôi thúc ông Sơn tìm một hướng đi khác.
Vải thiều, nhãn, bưởi da xanh và một số loại cây ăn trái lần lượt được ông Sơn đưa về trồng thử nghiệm. Trong đó, cây vải được ông dành nhiều thời gian theo dõi, chăm sóc để đánh giá khả năng thích nghi.
![]() |
| Ông Võ Ngọc Sơn giới thiệu mô hình trồng bưởi da xanh mang lại hiệu quả của gia đình. |
Những ngày đầu chưa có nhiều kinh nghiệm, ông Sơn vừa làm vừa học, quan sát từng thay đổi của cây để điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc. Ông cũng dần thay đổi phương thức sản xuất, ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học, hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật với mong muốn làm ra những sản phẩm có chất lượng. Sau khoảng 6 năm kiên trì, vườn cây bắt đầu cho quả ổn định.
Hai năm trở lại đây, sự đổi thay của khu vườn không chỉ cho những mùa trái ngọt mà còn trở thành điểm đến của người dân trong và ngoài tỉnh. Người tìm đến học hỏi kỹ thuật trồng cây, người muốn tìm hiểu cách chăm sóc theo hướng hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, cũng có những vị khách đến để đi giữa vườn cây, tự tay trải nghiệm và thưởng thức trái cây.
Những vị khách ấy lại gợi cho ông Sơn thêm một hướng đi mới. Từ một khu vườn sản xuất đơn thuần, ông đang ấp ủ kết hợp nông nghiệp với tham quan, trải nghiệm, để giá trị tạo ra không chỉ nằm ở sản lượng trái cây thu hoạch sau mỗi mùa vụ. “Khách đến vừa được xem vườn, vừa trải nghiệm, vừa mua sản phẩm của mình. Nếu có thêm nhiều hộ dân cùng tham gia, các vườn cây ăn trái có thể hình thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Khi đó, nông sản không chỉ được bán dưới dạng sản phẩm mà còn có thể trở thành một phần của trải nghiệm, giúp người tiêu dùng hiểu hơn về quá trình người nông dân tạo ra sản phẩm”, ông Sơn chia sẻ.
Chủ tịch UBND xã Xuân Lãnh Huỳnh Văn Tuấn cho biết, ông Võ Ngọc Sơn là một trong những nông dân mạnh dạn đi đầu đưa cây vải và các loại cây ăn trái vào sản xuất. Hiệu quả từ mô hình cũng tạo thêm cơ sở để địa phương vận động người dân chuyển đổi cây trồng, nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất.
Những mùa trái ngọt vì thế không chỉ là thành quả của đất đai, mà còn là “quả ngọt” của tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng vươn lên.
Hồng Chuyên - Kim Chi - Thùy Thảo



