Nhờ sự đồng lòng của người dân, nhiều tuyến đường bê tông nối từng thôn xóm ở xã Phú Xuân đã được xây dựng, giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi, tạo động lực thúc đẩy địa phương phát triển.
Thôn Giang Điền có 532 hộ, 2.566 khẩu. Ngay khi được xã hỗ trợ 99 tấn xi măng, nhân dân trong thôn đã đồng thuận đóng góp gần 500 triệu đồng, hiến đất cùng hàng trăm ngày công để làm đường. Nhờ đó, tuyến đường bê tông dài hơn 1 km, mặt đường rộng 3 m đã nhanh chóng hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 7/2026. Ông Lê Nguyễn, người đã tự nguyện đóng góp 30 triệu đồng, phấn khởi: “Khi địa phương phát động, gia đình tôi ủng hộ ngay. Đường sá thông thoáng thì nông sản dễ tiêu thụ, kinh tế phát triển, người dân chính là những người hưởng lợi đầu tiên và lâu dài”.
![]() |
| Người dân thôn Giang Điền làm đường giao thông nội thôn. |
Tương tự, con đường nội thôn Xuân Hòa “mưa lầy, nắng bụi” ngày nào giờ cũng được thay thế bằng tuyến đường bê tông phẳng lì, sạch sẽ. Tháng 7/2026, UBND xã vận động người dân hai bên đường giải phóng mặt bằng, làm đường bê tông dài khoảng 250 m, rộng 3 m cùng hệ thống kênh mương với tổng kinh phí khoảng 400 triệu đồng; trong đó Nhà nước hỗ trợ kinh phí làm toàn tuyến dài 190 m, 9 hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường đóng góp khoảng 30 triệu đồng, ngày công lao động, hiến đất mở rộng tuyến đường. Anh Hoàng Xuân Linh - người dân trong thôn cho hay, được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, mỗi hộ dân hai bên đường đóng góp 3 triệu đồng, các hộ dân còn lại ủng hộ 500 nghìn đồng để bê tông hóa. Tuyến đường hoàn thành không chỉ bà con trong thôn đi lại bớt khó khăn, còn phục vụ nhu cầu giao thương chung của người dân trong khu vực.
Xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phú Xuân đã tập trung huy động nhiều nguồn lực đầu tư; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng". Nhờ đó, đến nay gần 70% đường xã và hơn 32,2% đường thôn, liên thôn đã được trải nhựa, đổ bê tông.
Năm 2025, từ nguồn hỗ trợ của địa phương, các hộ dân trong xã đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào, đóng góp tiền mặt và ngày công để bê tông hóa khoảng 2,7 km đường giao thông nông thôn. Tiếp nối hiệu ứng tích cực này trong năm 2026, UBND xã tiếp tục bố trí hơn 450 triệu đồng, hỗ trợ trên 214 tấn xi măng cho 9 thôn để triển khai 11 tuyến đường trục thôn, ngõ xóm theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm.
Ông Phan Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân khẳng định: "Xã tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào "Nhà nước và nhân dân cùng làm", ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, điện chiếu sáng, nhà văn hóa và các công trình dân sinh thiết yếu; đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu trong hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, tạo động lực cho các thôn cùng hưởng ứng...".
Thế Hùng

