Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường từ cộng đồng ở Nam Ka

Trong những năm qua, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân, công tác bảo vệ môi trường tại xã Nam Ka đã có những chuyển biến rõ nét. Sự chủ động của các đoàn thể cùng ý thức tự giác của người dân trong sinh hoạt và sản xuất đang góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ở Nam Ka ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Chung sức vì môi trường xanh

Xác định các tổ chức đoàn thể là lực lượng quan trọng trong tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường, xã Nam Ka đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, gắn với những phần việc thiết thực tại cơ sở. Từ đó, nhiều hoạt động về bảo vệ môi trường được triển khai rộng khắp, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động và thu hút đông đảo người dân tham gia.

Tuổi trẻ xã Nam Ka tham gia trồng cây xanh trên địa bàn xã.
Tuổi trẻ xã Nam Ka tham gia trồng cây xanh trên địa bàn xã.

Anh Y Phích Điêr, Bí thư Đoàn xã Nam Ka cho biết, nhiều hoạt động thiết thực đã được đoàn thanh niên duy trì thường xuyên và triển khai rộng khắp. Lực lượng đoàn viên, thanh niên không chỉ đảm nhận việc dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải nhựa mà còn tích cực phối hợp ra quân làm sạch các điểm đen về ô nhiễm. Theo đó, Đoàn xã gắn với những buổi ra quân như “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” không chỉ giúp cảnh quan môi trường thêm sạch đẹp mà còn tác động trực tiếp đến nhận thức của thế hệ trẻ và người dân địa phương, từng bước loại bỏ thói quen xả rác bừa bãi.

Đoàn Thanh niên xã Nam Ka ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ III năm 2026.
Đoàn Thanh niên xã Nam Ka ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ III năm 2026.

Cùng với lực lượng đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Ka cũng phát huy vai trò quan trọng trong việc đưa các tiêu chí bảo vệ môi trường vào từng gia đình hội viên. Bà H’Đăng Hmok, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Ka cho biết: Hội đã lồng ghép nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho hội viên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ. Đặc biệt là thông qua các phong trào như “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phân loại rác thải tại nguồn hay hạn chế sử dụng túi nilon đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo chị em.

Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, Hội Phụ nữ xã còn tích cực vận động hội viên phụ nữ cùng nhân dân tham gia thực hiện dọn vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn xã, tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp.

Biến nhận thức thành hành động thiết thực

Không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn vệ sinh nơi sinh sống, người dân xã Nam Ka ngày càng chú trọng bảo vệ môi trường tại khu vực sản xuất nông nghiệp. Trước đây, tình trạng vứt vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngay tại bờ ruộng, kênh mương sau khi sử dụng khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước và tài nguyên đất. Nhờ sự vận động thường xuyên của chính quyền và các đoàn thể, thói quen này từng bước được thay đổi, người dân chủ động thu gom rác thải nông nghiệp và đưa vào các bể chứa chuyên dụng được bố trí tập trung trên các cánh đồng.

Tuyến đường ở buôn Tua Sria, xã Nam Ka xanh - sạch - đẹp.
Tuyến đường ở buôn Tua Sria, xã Nam Ka xanh - sạch - đẹp.

Đối với các hộ có đất sản xuất dọc sông, suối, ý thức canh tác an toàn, không lấn chiếm lòng sông, xâm phạm hành lang an toàn đường thủy ngày càng được nâng cao và trở thành việc làm tự giác. Người dân hiểu rằng bảo vệ hành lang sông không chỉ góp phần giữ gìn nguồn nước phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu mà còn bảo vệ đất đai, tài sản của chính gia đình mình trước nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ.

Chị Lữ Thị Oanh, người dân ở buôn Krái, có diện tích đất sản xuất giáp sông Krông Nô chia sẻ: Gia đình luôn tuân thủ các quy định trong quá trình canh tác nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở bờ sông như: tránh đào xới, san gạt đất sát mép sông, không tự ý mở rộng diện tích canh tác xuống khu vực ven bờ làm bờ sông thêm suy yếu. Tuy nhiên, chị Oanh cũng mong chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng khai thác cát dưới lòng sông, bởi đây là một trong những nguyên nhân khiến bờ sông bị biến đổi, sạt lở kéo dài qua nhiều năm, ảnh hưởng đến đất sản xuất và đời sống của người dân.

Cùng với việc thay đổi thói quen trong sản xuất, xã Nam Ka cũng chú trọng tạo dựng không gian xanh tại khu dân cư. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã phát động 2 đợt trồng cây xanh, với gần 100 cây bằng lăng tím được trồng tại khu vực bến nước và dọc tuyến đường từ đầu buôn Tua Sria.

Ông Trương Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nam Ka cho biết, địa phương luôn quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong giữ gìn môi trường tại khu dân cư và nơi sản xuất. Qua đó, từng bước hình thành thói quen, ý thức tự giác trong cộng đồng, để mỗi người dân không chỉ là đối tượng được tuyên truyền mà còn trực tiếp tham gia bảo vệ môi trường. Khi người dân hiểu được môi trường gắn trực tiếp với cuộc sống và sinh kế của mình thì việc bảo vệ môi trường sẽ trở thành ý thức tự giác, được duy trì thường xuyên.

Hoàng Tuyết

Ý kiến của bạn