Dư âm từ tiếng dương cầm đại ngàn

Với chủ đề “Tiếng dương cầm đại ngàn”, Liên hoan Piano toàn quốc năm 2026 quy tụ hơn 1.300 thí sinh tham gia vòng sơ tuyển trực tuyến, qua đó có 880 thí sinh từ hơn 20 tỉnh, thành được lựa chọn vào vòng chung kết.

Những con số của Liên hoan năm nay không đơn thuần cho thấy sức hút của một sân chơi âm nhạc mà còn phản chiếu những chuyển động đáng chú ý trong đời sống văn hóa. Đó là nhu cầu sáng tạo, học tập và thưởng thức nghệ thuật đang ngày càng mở rộng, tạo nên một thị trường giàu tiềm năng.

Nhiều năm trước, piano được xem là loại hình nghệ thuật khá kén người học, kén người nghe. Việc tiếp cận âm nhạc cổ điển chủ yếu diễn ra ở các đô thị lớn, trong những không gian chuyên biệt. Tuy nhiên, qua 5 ngày diễn ra liên hoan tại Buôn Ma Thuột, giữa nghệ thuật hàn lâm với đời sống gần như đã không còn khoảng cách. Qua đó cho thấy đời sống văn hóa luôn có khả năng mở rộng không giới hạn khi các giá trị nghệ thuật tìm thấy điểm tựa để gặp gỡ và cộng hưởng.

Thí sinh dự thi tại liên hoan.
Thí sinh dự thi tại liên hoan.

Sự chuyển dịch đó phản ánh bước tiến quan trọng về mức độ thụ hưởng văn hóa của cộng đồng. Khi ngày càng nhiều gia đình sẵn sàng đầu tư cho con em theo đuổi âm nhạc và người trẻ coi nghệ thuật là hành trang trưởng thành, văn hóa đã vượt qua sự hưởng thụ tinh thần đơn thuần để tiệm cận các giá trị xã hội và kinh tế mới. Phía sau mỗi thí sinh bước lên sân khấu là cả một hệ sinh thái phụ trợ năng động: từ người thầy, trung tâm đào tạo, đơn vị tổ chức biểu diễn, nhà sản xuất nhạc cụ cho đến các dịch vụ truyền thông, công nghệ và du lịch.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt phát triển văn hóa, xây dựng con người và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa vào vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, trong đó công nghiệp văn hóa được xác định là một lĩnh vực có nhiều tiềm năng và dư địa phát triển. Để hiện thực hóa định hướng ấy, bên cạnh những cơ chế, chính sách mang tính kiến tạo, cần bắt đầu từ những nền tảng vững chắc: phát hiện và bồi dưỡng tài năng, hình thành các không gian sáng tạo, tổ chức những sự kiện có sức lan tỏa, tạo môi trường cho các sản phẩm văn hóa tiếp cận công chúng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hồng Tiến trao chứng nhận và huy chương cho các thí sinh đoạt giải A tại liên hoan.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hồng Tiến trao chứng nhận và huy chương cho các thí sinh đoạt giải A tại liên hoan.

Đối với Đắk Lắk, sự kiện càng mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trên một vùng đất giàu vốn văn hóa. Từ Không gian văn hóa cồng chiêng, lễ hội, nghệ thuật dân gian đến nghề thủ công, ẩm thực…, mỗi giá trị đều là kết tinh của ký ức cộng đồng và được trao truyền qua nhiều thế hệ, là nền tảng để địa phương tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo và tìm kiếm những giá trị mới từ nghệ thuật. 

Khi những thanh âm cuối cùng khép lại một mùa liên hoan, "Tiếng dương cầm đại ngàn" không chỉ để lại những dư vị nghệ thuật, mà còn mở ra kỳ vọng đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm hẹn âm nhạc tầm vóc. Đây cũng chính là dư địa để Đắk Lắk từng bước phát triển công nghiệp văn hóa, mở ra con đường đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, là động lực tăng trưởng bền vững cho địa phương nói riêng cũng như đất nước nói chung trong kỷ nguyên mới.

Hương Lê

Ý kiến của bạn