Sáng 26/8, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm, động viên lãnh đạo xã Sông Hinh và các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại Tiểu khu 313, xã Sông Hinh.
Theo báo cáo của UBND xã Sông Hinh, vụ cháy xảy ra tại khu vực Tiểu khu 313, thuộc diện tích rừng tự nhiên, từ ngày 24/8. Khu vực cháy có nhiều cây giang, le và vật liệu cháy, khả năng bắt lửa và cháy lan cao; địa hình đồi núi phức tạp, độ dốc lớn, đường tiếp cận khó khăn. Trong thời tiết nắng nóng, khô hanh, gió mạnh, đám cháy có nguy cơ lan rộng và phát sinh các điểm cháy mới.
![]() |
| Lãnh đạo xã Sông Hinh báo cáo tình hình cháy rừng cho đoàn công tác. |
Trước tình hình trên, UBND xã Sông Hinh đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng liên quan, chủ rừng và lực lượng tại chỗ theo dõi chặt chẽ diễn biến đám cháy; xác định vị trí, hướng phát triển của đám cháy để triển khai phương án ứng phó phù hợp. Địa phương thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời đặt yêu cầu bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy lên hàng đầu.
Với sự phối hợp của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa, lực lượng quân sự, công an, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, lực lượng chữa cháy tại các thôn, buôn cùng người dân địa phương, đến ngày 25/8, đám cháy đã được khống chế.
![]() |
| Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk) báo cáo các phương án khống chế vụ cháy rừng và biện pháp phòng chống trong thời gian đến với đoàn công tác. |
Phát biểu tại buổi thăm, đồng chí Cao Thị Hòa An đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của lãnh đạo xã Sông Hinh và các lực lượng tham gia chữa cháy, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng, địa hình phức tạp, hiểm trở. Đồng chí ghi nhận sự chỉ đạo kịp thời của Sở Nông nghiệp và Môi trường, sự phối hợp của lực lượng kiểm lâm, quân sự, công an, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chính quyền địa phương, chủ rừng cùng lực lượng tại chỗ cùng người dân trong quá trình xử lý vụ cháy.
![]() |
| Đồng chí Cao Thị Hòa An và đoàn công tác kiểm tra công tác chữa cháy rừng thông qua flycam. |
Đồng chí Cao Thị Hòa An yêu cầu lãnh đạo xã Sông Hinh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại khu vực xảy ra cháy, duy trì lực lượng kiểm tra, canh phòng, kịp thời phát hiện và xử lý những điểm còn âm ỉ, không để đám cháy bùng phát trở lại. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phương án ứng phó và báo cáo ngay khi tình hình có diễn biến bất thường hoặc vượt khả năng xử lý của địa phương.
Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng tiếp tục chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, các đơn vị, địa phương và chủ rừng không chủ quan, lơ là sau khi đám cháy được khống chế; tăng cường kiểm tra, canh phòng tại khu vực xảy ra cháy, sử dụng các thiết bị, phương tiện phù hợp để theo dõi và xử lý triệt để các điểm cháy.
![]() |
| Đồng chí Cao Thị Hòa An thăm hỏi, động viên lãnh đạo xã và các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại Tiểu khu 313. |
Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động khoanh vùng, ứng phó tại chỗ, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cháy cao và quản lý chặt chẽ nguồn lửa. Cùng với đó, các cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng công an xác minh nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật; rà soát, thống kê thiệt hại, nghiên cứu phương án hỗ trợ người dân bị thiệt hại và khôi phục diện tích rừng bị ảnh hưởng.
Đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là trong mùa khô, thời điểm nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; đồng thời xem xét biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực tham gia chữa cháy. Trong mọi tình huống, phải đặt yêu cầu bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia xử lý cháy rừng lên hàng đầu.
Thùy Thảo




