Bản án nghiêm minh cho hành vi phá hoại chính sách đoàn kết

TAND tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Y Nuen Ayun (SN 1967, trú buôn Puăn B, xã Ea Phê) về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”.

Theo cáo trạng, Y Nuen Ayun tham gia sinh hoạt Tin lành hệ phái Liên hữu cơ đốc từ năm 2003. Đến năm 2010, trong một lần tham dự đại hội của Tin lành hệ phái Liên hữu cơ đốc tại TP. Hồ Chí Minh, Y Nuen Ayun quen biết A Ga (SN 1977, nơi thường trú trước đây ở xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi; hiện cư trú tại Hoa Kỳ). Năm 2012, A Ga đến nhà rủ Y Nuen Ayun tham gia “Hội thánh Tin lành đấng Christ” và được Y Nuen Ayun đồng ý. Một thời gian sau, A Ga nói Y Nuen Ayun phải thành lập “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam” ở trong nước để thành lập hội thánh riêng và đưa Y Nuen Ayun bản đăng ký hoạt động để Y Nuen ký tên với vai trò Giáo hội trưởng “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam” tại tỉnh Đắk Lắk.

Bị cáo Y Nuen Ayun tại phiên tòa sơ thẩm hình sự.
Bị cáo Y Nuen Ayun tại phiên tòa sơ thẩm hình sự.

Năm 2013, A Ga vượt biên sang Thái Lan. Từ đó, Y Nuen và A Ga liên lạc, trao đổi qua điện thoại về các vấn đề liên quan đến hoạt động sinh hoạt tôn giáo trong “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam”. Đến năm 2019, do mâu thuẫn về tài chính với các thành viên trong “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam” nên A Ga đã tách ra sinh hoạt và chỉ đạo Y Nuen Ayun thành lập “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” với lý do người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên phải có hệ phái Tin lành riêng. (Đây là tổ chức phản động núp bóng tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia). Y Nuen Ayun đồng ý thành lập, điều hành hoạt động.

Từ khi tham gia thành lập, điều hành “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, Y Nuen đã thực hiện các nhiệm vụ A Ga giao như: điều hành “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” ở trong nước; tuyên truyền, phát triển tín đồ của hội thánh ở trong nước; tham gia và tổ chức thông công trực tuyến trên ứng dụng Google Meet hoặc trực tiếp tại các điểm nhóm để duy trì, củng cố niềm tin cho các tín đồ tham gia sinh hoạt; gửi báo cáo, tài liệu cho A Ga...

Ngoài ra, Y Nuen Ayun còn nhận hơn 7,7 triệu đồng từ A Ga để phục vụ cho hoạt động của “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” nhằm tiến tới thành lập tôn giáo riêng cho người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, không chịu sự quản lý của chính quyền, tiến tới thành lập “Nhà nước riêng” của người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên.

Bản thân Y Nuen Ayun nhận thức được hành vi tham gia “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” khi chưa được Nhà nước công nhận là vi phạm pháp luật. Mặc dù chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đã nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở và đã cam kết không tái phạm nhưng Y Nuen vẫn thực hiện các hành vi nêu trên trong thời gian dài, tiếp tay cho các thế lực thù địch chống lại chính quyền nhân dân, gây chia rẽ giữa nhân dân và chính quyền, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền, gây chia rẽ đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên án.
Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên án.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã làm rõ vai trò của bị cáo trong quá trình tham gia, điều hành tổ chức; các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người tham gia cũng như mối liên hệ với đối tượng A Ga ở nước ngoài. Bị cáo biết rõ các hoạt động đi ngược lại đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, âm mưu lật đổ và làm giảm uy tín của Nhà nước đối với quần chúng nhân dân, vị thế Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên trường quốc tế là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Y Nuen Ayun mức án 7 năm 6 tháng tù về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”; áp dụng hình phạt bổ sung quản chế 4 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Bản án thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và bài học cảnh tỉnh về trách nhiệm của mỗi công dân trong việc chấp hành pháp luật và bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh các thế lực xấu ngày càng sử dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước, người dân cần nâng cao cảnh giác, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống; không nghe theo, không tham gia, không tiếp tay cho các tổ chức bất hợp pháp hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hà Duy

 

Ý kiến của bạn