Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi tham gia giao thông bởi chưa đủ nhận thức, kỹ năng và khả năng xử lý các tình huống nguy hiểm. Sự an toàn của các em phụ thuộc rất lớn vào sự giám sát và trách nhiệm của người lớn.
Giữa tháng 6/2026, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Ea Hiao khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa. Một bé trai 3 tuổi bất ngờ chạy từ tiệm tạp hóa ra đường đã bị xe tải tông tử vong. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, trước khi tai nạn xảy ra, một người phụ nữ đưa hai trẻ nhỏ sang tiệm tạp hóa gần nhà mua đồ. Trong lúc người này lựa hàng, bé trai bất ngờ chạy ngược ra đường, đúng lúc chiếc xe tải lao tới và xảy ra va chạm, cướp đi sinh mạng của cháu.
Đó chỉ là một trong nhiều vụ việc cho thấy hậu quả của sự chủ quan trong việc trông chừng, giám sát trẻ. Thực tế, không ít bậc phụ huynh vẫn có tâm lý “chỉ một lát thôi”, “không sao đâu” mà bỏ qua các nguyên tắc an toàn tối thiểu. Chính những suy nghĩ tưởng chừng vô hại ấy có thể dẫn đến những hậu quả đau lòng.
![]() |
| Giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn là giải pháp quan trọng giúp bảo vệ trẻ em trước nguy cơ tai nạn giao thông. |
Mới đây Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã xử phạt gần 6 triệu đồng đối với một phụ huynh vì để trẻ em thò đầu ra cửa sổ trời khi ô tô đang lưu thông. Mặc dù hành vi này chưa gây hậu quả nhưng nguy cơ luôn hiện hữu. Theo Phòng CSGT, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi khi xe đang chạy, chỉ cần phanh gấp, chuyển hướng đột ngột, đi qua ổ gà hoặc xảy ra va chạm, trẻ rất dễ mất thăng bằng, va đập hoặc bị hất văng khỏi xe. Chưa kể, trẻ còn có nguy cơ va chạm với cành cây, dây điện, vật cản hoặc bị đá, sỏi, bụi từ các phương tiện khác bắn trúng.
Đáng nói, những hành vi như vậy không phải hiếm gặp. Trên các tuyến đường vẫn dễ dàng bắt gặp hình ảnh trẻ nhỏ đứng trên yên xe máy không đội mũ bảo hiểm, thò đầu ra cửa kính ô tô, đá bóng ở trên các tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại trong khi người lớn mải mê làm việc, trò chuyện hoặc sử dụng điện thoại.
Đặc biệt, những gia đình sinh sống ven các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ hoặc khu vực có mật độ phương tiện cao càng phải nâng cao cảnh giác. Chỉ cần người lớn quay lưng trong chốc lát, trẻ có thể bất ngờ chạy băng qua đường, đuổi theo đồ chơi hoặc người thân mà không ý thức được nguy hiểm đang cận kề. Bên cạnh việc giám sát trẻ, cha mẹ cũng cần trang bị cho con những kỹ năng cơ bản như quan sát hai bên trước khi qua đường, không chạy nhảy dưới lòng đường hay đùa nghịch gần khu vực xe cộ lưu thông.
Một vụ tai nạn giao thông không chỉ cướp đi sức khỏe, tính mạng của trẻ mà còn để lại nỗi ám ảnh cho người thân, người điều khiển phương tiện và cả những người chứng kiến. Nhiều tài xế dù không vi phạm quy định vẫn phải mang theo sự day dứt vì tai nạn xảy ra quá bất ngờ, ngoài khả năng xử lý. Sau mỗi vụ việc là những giọt nước mắt, sự ân hận và nỗi đau không gì bù đắp được.
Hoàng Tuyết

