Người dân và lực lượng kiểm lâm phối hợp giữ rừng ở Sông Hinh

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả chủ trương giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng giữ rừng của đơn vị và người dân vùng đệm.

Sống ở vùng đệm tại buôn Ly, xã Sông Hinh, ông Ma Thanh (dân tộc Êđê) là Tổ trưởng Tổ quản lý bảo vệ rừng Hòn Đen thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý. Ngoài công việc nương rẫy, nhiều năm qua, ông tích cực tham gia tuần tra quản lý rừng với các đơn vị theo kế hoạch quanh các khu rừng mà ông được nhận giao khoán.

Không những nhiệt tình, hăng hái tuần tra, ông Ma Thanh còn tích cực vận động người dân không phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy. Sự uy tín và việc làm cụ thể của ông Ma Thanh khiến nhiều người trong buôn tin theo. Đây là “chìa khóa” quan trọng, giúp lực lượng nhân viên giữ rừng giảm tải áp lực, hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ diện tích rừng trên lâm phần.

Tổ quản lý bảo vệ rừng Hòn Đen kiểm tra hiện trạng rừng tại lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý.

Hiện nay buôn Ly có 4 tổ quản lý bảo vệ rừng đang nỗ lực, phối hợp làm tốt nhiệm vụ được Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh giao.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh thực hiện giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 58/2024/NĐ-CP với diện tích 4.800 ha cho 186 hộ gia đình. Chương trình này phát huy hiệu quả khi người dân có nguồn thu nhập từ việc giữ rừng, tăng sinh kế cho người dân tộc thiểu số ở vùng đệm, chung tay bảo vệ rừng cùng nhân viên đơn vị.

Hằng tuần, các tổ quản lý bảo vệ rừng xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác tuần tra, kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm Luật Lâm nghiệp, từ đó có kế hoạch ngăn chặn kịp thời. 

“Mô hình giao khoán quản lý, bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh đang triển khai hiệu quả. Chúng tôi xem người dân là cánh tay nối dài, giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, canh giữ màu xanh cho diện tích rừng tự nhiên ở xã Sông Hinh”, ông Đặng Việt Bắc, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, khẳng định.

Nhật Huy

Ý kiến của bạn