Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý, bảo vệ gần 26.000 ha rừng. Lâm phần quản lý phức tạp bởi diện tích rộng, giáp các xã M'Drắk, Cư Prao, Ea Ly, Ea Bá và một phần của tỉnh Khánh Hòa.
Đặc biệt, diện tích rừng có ba mặt tiếp giáp với lòng hồ thủy điện Sông Hinh, vào mùa mưa các đối tượng lợi dụng đặc điểm này để vận chuyển gỗ trái phép.
Do địa hình phức tạp, nên để đến các khu vực tại tiểu khu 296, 299, 308, 309, các nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh phải băng rừng, vượt núi, mượn đường của các đơn vị bạn để đi tuần tra. Khó khăn là vậy nhưng nhiều năm qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh luôn hoàn thành nhiệm vụ giữ rừng. Từ đầu năm 2026 đến nay, tại lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh đảm trách không ghi nhận vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng nghiêm trọng, hay tình huống cháy rừng nào. Đây là kết quả đáng ghi nhận với những người đang làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng tại Sông Hinh.
Có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng nhưng theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, đơn vị tập trung vào các giải pháp thực tiễn: tạo sự đồng lòng của đội ngũ nhân viên, giúp công việc triển khai thuận lợi; tạo mối quan hệ với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng, nắm bắt tâm lý, vận động người dân không phá rừng, lấn đất rừng làm rẫy. Lực lượng cùng người dân tuần tra rừng, nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh còn tích cực áp dụng các kỹ thuật công nghệ mới trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, giúp công việc đạt hiệu quả rõ rệt.
![]() |
| Nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh cùng người dân bàn phương án tuần tra rừng. |
Đặc biệt, từ khi Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh triển khai giao khoán 4.800 ha cho 186 hộ gia đình, cộng đồng dân cư sống gần rừng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sông Hinh, tình trạng phá rừng làm rẫy giảm hẳn. Người dân từng bước nâng cao nhận thức, hạn chế vi phạm Luật Lâm nghiệp và xem rừng là tài sản cần phải giữ gìn cho môi trường thế hệ mai sau.
Ông Đặng Việt Bắc, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, cho biết: “Những kết quả trong thời gian qua của đơn vị là sự nỗ lực của tập thể đơn vị. Những cánh rừng xanh trải dài trên lâm phần do đơn vị quản lý là động lực và cũng là mục tiêu để những người giữ rừng tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình”.
Theo lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, mục tiêu sắp tới của đơn vị là quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững, hiệu quả rừng tự nhiên được giao quản lý, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. Đơn vị sẽ kiên quyết xử lý kịp thời các vụ khai thác rừng tự nhiên trái phép. Đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách khoán bảo vệ rừng cho người dân địa phương, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhằm cải thiện sinh kế, tăng thu nhập để không phải phá rừng làm rẫy...
Nhật Huy

