Người dân lo ngại chất lượng nước của công trình cấp nước tập trung

Công trình cấp nước sinh hoạt cho các xã Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng và Đắk Phơi đã đưa vào vận hành hơn một năm. Tuy nhiên, những hạn chế về chất lượng nguồn nước khiến người dân chưa thật sự yên tâm.

Nước đục và cặn

Công trình cấp nước cho các xã Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng và Đắk Phơi do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, được khởi công vào tháng 4/2023. Dự án có tổng mức đầu tư gần 90 tỷ đồng, công suất thiết kế 4.000 m3/ngày đêm, có khả năng cung cấp nước sinh hoạt cho gần 4.600 hộ dân trong vùng dự án. Nguồn nước được lấy từ suối Đắk Phơi, xử lý qua hệ thống bể lắng, bể lọc trước khi cấp đến các hộ dân.

Đầu tháng 3/2025 công trình được đưa vào sử dụng, và đến tháng 11/2025 thì được bàn giao cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) quản lý, vận hành.

Nằm trong vùng được hưởng lợi từ công trình nước tập trung, gia đình bà Sao Ngân (ở buôn Yang Lah 2, xã Đắk Liêng) rất phấn khởi khi tuyến ống cấp nước được kéo đến tận nhà. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, gia đình bà nhận thấy nhiều lần nước từ hệ thống cấp nước chảy ra có màu đục, lẫn cặn nên không dám dùng để ăn uống. “Có thời điểm nước đục như nước ruộng, gia đình tôi phải đi xin nước giếng của hàng xóm để nấu ăn. Nước từ công trình chỉ dùng để giặt đồ. Tôi phải dùng giấy ướt bọc ở đầu vòi để lọc bớt cặn, chỉ sau một ngày là giấy đã bám đầy bùn đất”, bà Ngân cho biết.

Lớp cặn bùn bám dày trên giấy ướt sau một ngày lọc tại vòi xả nước sinh hoạt.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Chín (ở thôn Ngã Ba, xã Đắk Liêng) cũng bày tỏ lo lắng khi nguồn nước sử dụng chưa thật sự bảo đảm vệ sinh. Theo bà Chín, mỗi tháng gia đình chi từ 100.000 - 200.000 đồng tiền nước nhưng chủ yếu chỉ sử dụng để tưới cây, giặt quần áo, riêng nước phục vụ ăn uống vẫn phải mua nước bình.

Một số hộ dân ở các khu vực cuối tuyến ống cũng phản ánh tình trạng nước xuất hiện cặn lắng.

Khẩn trương khắc phục

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Trưởng Phòng Quản lý khai thác (Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh) cho biết, sau hơn 7 tháng tiếp nhận và vận hành, công trình cấp nước đã dần ổn định, hiện đang cung cấp nước cho hơn 3.200 hộ dân các xã Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng và Đắk Phơi. Đơn vị cũng thừa nhận tình trạng nước có cặn lắng tại một số vị trí, nhất là ở cuối tuyến hoặc sau thời gian ngừng cấp nước để sửa chữa sự cố.

Theo bà Hạnh, nguyên nhân là do sau khi hoàn thành công trình, việc súc rửa một số tuyến ống chưa triệt để nên vẫn còn cặn tồn đọng trong đường ống. Bên cạnh đó, trong quá trình vận hành, áp lực nước lớn dẫn đến nhiều điểm rò rỉ, vỡ ống phải sửa chữa. Một số nhánh tuyến còn thiếu van chặn hoặc vị trí lắp đặt van xả cặn chưa hợp lý nên việc súc xả chưa đạt hiệu quả cao. Vì vậy, cặn đất tồn đọng cục bộ tại các vị trí cuối tuyến hoặc những đoạn ống nằm ở khu vực trũng thấp...

Nhiều người dân chỉ dám dùng nước từ công trình để tưới cây, giặt giũ.

Ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân, Trung tâm đã triển khai súc xả các tuyến ống, đồng thời tăng tần suất súc xả hệ thống bể lắng, bể lọc trong mùa mưa lên một lần mỗi ngày. Cùng với đó, đơn vị sẽ lắp đặt bổ sung các van xả cặn tại những vị trí thấp, cuối tuyến để chủ động xử lý khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện cặn lắng trong hệ thống. Đối với các hộ dân sử dụng bồn chứa, Trung tâm sẽ phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân định kỳ vệ sinh, súc rửa bồn chứa nhằm bảo đảm chất lượng nước sau khi tiếp nhận từ hệ thống cấp nước tập trung.

Bà Hạnh cho biết, Trung tâm sẽ giám sát chất lượng nước hằng ngày thông qua các thiết bị kiểm tra chuyên dụng. Các mẫu nước sẽ được lấy và phân tích định kỳ theo quy định để bảo đảm nguồn nước cấp cho người dân đạt quy chuẩn vệ sinh.

Hoàng Tuyết

Ý kiến của bạn