Từ nguồn vốn vay ưu đãi, các lớp tập huấn kỹ thuật cùng với chính sách an sinh xã hội thiết thực... đã trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ dân ở Ea Kao vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Xác định phát triển kinh tế là nền tảng nâng cao đời sống nhân dân, phường Ea Kao đã tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ sản xuất, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Thông qua các hội, đoàn thể, nhiều tổ vay vốn được thành lập, giúp hội viên tiếp cận các chương trình cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế.
Gia đình ông Đoàn Văn Tiệp ở buôn Cư Liêm là một trong những điển hình sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi. Năm 2025, thông qua Hội Nông dân phường, gia đình ông được vay 70 triệu đồng để đầu tư nuôi gà và chim cút. Nhờ phát triển chăn nuôi đúng hướng, mỗi tháng gia đình ông thu nhập 50 - 60 triệu đồng. “Nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp gia đình tôi có điều kiện mở rộng quy mô chăn nuôi, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống”, ông Tiệp chia sẻ.
Theo ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch Hội Nông dân phường Ea Kao, nhiều năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả rõ nét. Hội thường xuyên theo dõi, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật sản xuất để nâng cao hiệu quả đầu tư.
Bên cạnh đó, địa phương còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăm sóc cà phê, sầu riêng, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ được trang bị kiến thức và kỹ năng sản xuất, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo bền vững.
![]() |
| Lãnh đạo phường Ea Kao trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Minh Trâm ở tổ dân phố Cao Thắng. |
Song song với phát triển kinh tế, Ea Kao luôn quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn.
Gia đình chị Nguyễn Thị Minh Trâm ở tổ dân phố Cao Thắng là một trong những hộ vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Trước đây, 6 thành viên trong gia đình sống trong căn nhà tạm chật hẹp, xuống cấp. Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Vì người nghèo các cấp cùng sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, gia đình chị đã có được ngôi nhà mới khang trang với tổng kinh phí 240 triệu đồng.
Không chỉ gia đình chị Trâm, nhiều hộ khó khăn khác trên địa bàn cũng được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Mới đây, gia đình bà H’Rin Bkrông ở buôn Tơng Ju được bàn giao căn nhà Đại đoàn kết diện tích 60 m², giúp gia đình ổn định nơi ở và yên tâm lao động sản xuất.
Phó Chủ tịch UBND phường Ea Kao Trần Công Hữu cho biết, cùng với việc tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, địa phương luôn quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, phường tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hàng nghìn lượt, đồng thời triển khai quyết liệt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Những chính sách hỗ trợ kịp thời, thiết thực đã góp phần giúp nhiều hộ dân có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.
Trung Hiếu

