Trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, giúp họ nâng cao nhận thức, cải thiện và làm chủ cuộc sống chính là giải pháp hiệu quả để phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin khẳng định vị thế bình đẳng giới trong gia đình và xã hội.

Vươn lên làm chủ cuộc sống

Sau khi kết hôn, vợ chồng chị H’Mat Niê (SN 1991) hiện ở buôn Tơng Kroa, xã Ea Kar được bố mẹ chia cho 8 sào đất trống. Thay vì trông chờ, phụ thuộc vào chồng, anh chị đã cùng nhau bàn bạc, khởi nghiệp bằng mô hình nuôi heo rừng lai. Năm 2024, chị H’Mat được vay 15 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của hội phụ nữ xã để làm chuồng, mua thêm con giống chăn nuôi. Đến nay, gia đình chị đã làm được 1 trang trại chăn nuôi heo rừng lai rộng 500 m2.

Trang trại của gia đình chị không chỉ cung cấp con giống cho bà con trong vùng mà còn thu mua luôn heo thịt để xuất bán, đem lại nguồn thu khoảng 150 - 200 triệu đồng/năm. Có nguồn thu từ chăn nuôi, vợ chồng chị đã đầu tư trồng cà phê, đến năm 2025 cho thu bói được 10 tạ tươi. Chị H’Mat cho biết: “Thay vì thụ động chờ thương lái đến mua, tôi đã đăng tải lên các trang zalo, facebook, tự giới thiệu trang trại, các sản phẩm cung cấp cho thị trường để kết nối, tìm kiếm đơn đặt hàng khắp nơi. Khi phụ nữ tự chủ về kinh tế, vai trò và tiếng nói cũng được nâng lên”.

Chị Long Thị Nga (bìa trái) ở thôn Ea Sar 5, xã Ea Kar chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trang trại trồng trọt, chăn nuôi.

Vào lập nghiệp ở thôn Ea Sar 5, xã Ea Knốp từ năm 2006, đến nay, vợ chồng chị Long Thị Nga (dân tộc Nùng) đã gầy dựng được một cơ ngơi khang trang. Từ 5 ha đất trống được bố mẹ chồng chia cho, vợ chồng chị bảo ban nhau chăm chỉ làm ăn, trồng hoa màu và chăn nuôi vài con heo.

 
Giai đoạn 2021 - 2025, các cấp hội đã vận động, hỗ trợ 5.962 hộ phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục tập trung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận thị trường qua các nền tảng số, hỗ trợ mô hình sinh kế phù hợp, tăng cường tư vấn, hướng nghiệp, tạo việc làm cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Được hội phụ nữ xã hỗ trợ, chị Nga đã viết đề án phát triển sản xuất và vay tổng cộng 140 triệu đồng vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư mở rộng chăn nuôi và trồng 2 ha vải. Đến nay, gia đình chị đã xây dựng được trang trại chăn nuôi 16 heo nái và hàng trăm heo thịt, mỗi năm xuất bán khoảng 20 tấn heo hơi. Nhờ vậy, trang trại chăn nuôi, trồng trọt của gia đình chị đem lại nguồn thu khoảng 300 - 400 triệu đồng mỗi năm trừ chi phí. Từ sự cố gắng, nỗ lực đó, vợ chồng chị đã xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm các loại máy móc phục vụ sản xuất, chăm lo cho 2 con ăn học. Chị Nga bày tỏ: “Trong gia đình, khi phụ nữ có quyền năng kinh tế sẽ được tôn trọng và có quyền bày tỏ chính kiến, bình đẳng hơn”.

Đa dạng hình thức hỗ trợ phụ nữ

Thời gian qua, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động “trao quyền” một cách thực chất cho phụ nữ, nhất là trao quyền năng kinh tế để họ vươn lên làm chủ cuộc sống.

Chẳng hạn như, tại xã Ea Knốp, với trên 30% phụ nữ là người dân tộc thiểu số, Hội LHPN xã đã tập trung hỗ trợ hội viên thực hiện các mô hình khởi nghiệp, trao sinh kế, vay vốn phát triển sản xuất. Đặc biệt, để nâng cao năng lực kinh tế số cho phụ nữ dân tộc thiểu số, các chi hội phụ nữ và tổ công nghệ số cộng đồng đã đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên cách sử dụng tài khoản VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, tạo tài khoản mạng xã hội, cách quảng bá sản phẩm trên nền tảng số...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Knốp Bế Thị Ngân cho biết, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế tiếp tục được đổi mới, sát với thực tế, giúp chị em nâng cao hiểu biết, nâng cao vị thế kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Học nghề dệt thổ cẩm giúp phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ea Kar giữ gìn nghề truyền thống và nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Theo đánh giá của Hội LHPN tỉnh, công tác hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số nâng cao quyền năng kinh tế đã được các cấp hội trên địa bàn tỉnh triển khai với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực. Đến nay, các cấp hội đã duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả 2.061 mô hình “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế của hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số” với hơn 4.500 thành viên; duy trì thường xuyên 5.720 mô hình “Vườn rau hạnh phúc”, trong đó có trên 3.000 hộ phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo. Đồng thời điều tiết nguồn lực của hội và vận động hỗ trợ cây, con giống các loại cho phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các cấp hội đã phối hợp hỗ trợ thành lập 34 hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ nhằm tạo việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; tín chấp cho phụ nữ nghèo, dân tộc thiểu số vay với tổng dư nợ trên 5.300 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi.

Nguyễn Xuân

Ý kiến của bạn