Từ những buổi nhặt rác tự phát đến các chiến dịch làm sạch môi trường quy mô lớn, những người trẻ đang góp sức trả lại màu xanh cho môi trường sống, đồng thời lan tỏa ý thức sống bền vững trong cộng đồng.
"Buôn Mê thở cùng cây" - lan tỏa lối sống xanh
Sáng sớm chủ nhật, khi nhiều người còn say ngủ, ven hồ Ea Kao (phường Ea Kao) đã có một nhóm bạn trẻ lặng lẽ bắt đầu công việc quen thuộc. Họ men theo bờ nước, nhặt từng mẩu rác, không ngần ngại lội xuống những đoạn nước đục vớt rác tích tụ lâu ngày. Không đồng phục, không khẩu hiệu, chỉ có sức trẻ và một mong muốn chung, được gửi gắm trong cái tên giản dị: “Buôn Mê thở cùng cây”.
Nhóm “Buôn Mê thở cùng cây” không phải là một tổ chức chuyên nghiệp, không dự án, không kinh phí. Các thành viên làm nhiều nghề khác nhau, từ nhân viên marketing, kỹ sư, giáo viên đến chủ homestay, gặp nhau ở một điểm chung: không muốn rác “lấn át” môi trường sống quanh mình.
![]() |
| Vào sáng chủ nhật hằng tuần, các thành viên nhóm "Buôn Mê thở cùng cây" lại hẹn nhau cùng nhặt rác bảo vệ môi trường sống. |
Người khởi xướng, chị Nguyễn Thị Bảo My (SN 2002, ở xã Ea Ktur) kể rằng mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều tháng 6/2025. Trên đường đi làm về, chị quyết định dừng lại, tự mình nhặt rác bên lề đường. Đoạn clip ghi lại hành động ấy được đăng lên mạng xã hội, vô tình trở thành “tín hiệu” kết nối những người xa lạ nhưng cùng trăn trở. Từ đó, “Buôn Mê thở cùng cây” ra đời.
Từ những cuộc hẹn ngẫu hứng, nhóm dần hình thành nếp sinh hoạt: tối thứ năm cùng lên kế hoạch, cuối tuần cùng hành động. Sau hơn 10 tháng, nhóm thu hút hơn 150 thành viên tham gia thường xuyên. Nhưng điều đáng quý không nằm ở con số, mà ở lựa chọn: thay vì nghỉ ngơi, họ dành ngày cuối tuần để làm sạch môi trường.
Theo anh Tống Phi Hoàng (SN 1995, ở phường Buôn Ma Thuột), Ban quản trị nhóm, chỉ riêng tháng 3/2026, hành trình của họ đã nối dài từ hồ Ea Kao đến khu vực thủy điện Sêrêpốk và nhiều “điểm đen” rác thải. Nhóm còn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể triển khai các chiến dịch quy mô, vừa thu gom rác, vừa trồng cây, lan tỏa lối sống xanh.
|
Năm 2026, mỗi Đoàn cấp xã, phường phấn đấu xóa ít nhất một “điểm đen” ô nhiễm môi trường, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động trồng cây, thu gom - tái chế rác, bảo vệ hệ sinh thái, nguồn nước và lan tỏa lối sống xanh”. Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Thao Giang
|
Trong nhóm có không ít người mẹ trẻ. Họ đưa con đi cùng, để các em được trải nghiệm thực tế. Chị Vũ Lương, một kiến trúc sư, thường đưa hai con gái tham gia. Các em không chỉ góp sức mà còn chủ động vẽ tranh, quay video kêu gọi mọi người cùng hành động.
Không chỉ dừng ở việc làm sạch, các thành viên còn kiên trì thay đổi nhận thức cộng đồng. Nhóm tổ chức các hoạt động trồng cây, tái chế rác, chương trình “Đổi xanh” từ vỏ hộp sữa giấy nhân Ngày Trái đất 22/4...
Xanh Đắk Lắk - kết nối cộng đồng
Cùng với nhóm "Buôn Mê thở cùng cây", thời gian qua, cộng đồng Xanh Đắk Lắk cũng đã tích cực lan tỏa lối sống xanh. Mới đây, nhóm cùng các đơn vị tổ chức chiến dịch “Sống xanh - thở xanh” thu gom rác tại chợ đầu mối tổ dân phố 10A (phường Tân Lập). Chỉ trong vài giờ, 120 tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên đã thu gom hơn 3 tấn rác, trả lại diện mạo sạch sẽ cho khu vực này.
Anh Nguyễn Thái Sơn, thủ lĩnh Xanh Đắk Lắk cho biết, sau 7 năm hình thành và phát triển trong hệ thống Xanh Việt Nam, nhóm hiện có khoảng 23 thành viên nòng cốt nhưng mỗi chiến dịch đều có thể thu hút tới 150 - 200 tình nguyện viên, chủ yếu là sinh viên các trường đại học, cao đẳng tham gia. Mang theo thông điệp “Vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, các tình nguyện viên không chỉ dọn rác mà đang gieo những hạt mầm ý thức sống xanh vào cộng đồng. Trong tháng 4 này, nhóm triển khai chiến dịch Earth Day 2026 với nhiều hoạt động thiết thực: phối hợp cùng Đoàn phường Thành Nhất và các đơn vị làm sạch khu tái định cư, tổ chức các trạm “đổi rác lấy cây xanh”...
Không dừng lại ở việc làm sạch môi trường, tinh thần sống xanh đang được các tổ chức đoàn và nhóm tình nguyện lan tỏa bằng những cách làm thiết thực. Chương trình “Đổi pin - nhận quà xanh” do Đoàn phường Tân Lập tổ chức đã thu hút khoảng 200 đoàn viên tham gia. Theo chị Trần Thùy Trang, Bí thư Đoàn phường, hơn 500 viên pin đã qua sử dụng được thu gom, đổi lại là hơn 250 chậu sen đá trao tận tay người tham gia. Từ những việc nhỏ, ý thức xanh dần được khơi dậy, góp phần hình thành lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng.
![]() |
| Nhóm "Buôn Mê thở cùng cây" triển khai các hoạt động thu gom rác, trồng cây, lan tỏa lối sống xanh. |
Anh Nguyễn Thao Giang, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Năm 2025, 100% cơ sở đoàn trên địa bàn đều triển khai hoạt động bảo vệ môi trường; hơn 593.600 cây xanh đã được trồng mới và chăm sóc, vượt kế hoạch đề ra. Những con số ấy không chỉ là thành tích, mà còn là minh chứng cho một sự chuyển động bền bỉ của tuổi trẻ trong hành trình gìn giữ màu xanh, gieo hạt mầm của ý thức và trách nhiệm cho cộng đồng cùng chung tay xây dựng Đắk Lắk không chỉ sạch hơn mà còn đáng sống hơn.
Khánh Hà


