Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Tối 30/4, tại Quảng trường Phú Yên (phường Tuy Hòa), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTQ Việt Nam tỉnh theo dõi chương trình nghệ thuật.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTQVN tỉnh theo dõi chương trình nghệ thuật.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các địa phương và đông đảo người dân, du khách.

Chương trình không chỉ là điểm nhấn kích cầu du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5 mà còn là lời khẳng định về vị thế của sản vật cá ngừ đại dương trong hành trình vươn tầm quốc tế.

Chương trình mở màn hành trình quy dân, lập ấp.
Chương trình mở màn từ hành trình quy dân, lập ấp.

Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên và các ca sĩ nổi tiếng.

Qua ba phần: “Bước chân tiền nhân”, “Tinh hoa câu vàng” và “Vươn xa”, khán giả đã được dẫn dắt đi từ những ngày đầu khai phá vùng đất phía Đông Đắk Lắk đến sự ra đời của nghề câu cá ngừ đại dương.

Hoạt cảnh “Tinh hoa câu vàng” tái hiện nghề câu cá ngừ đại dương.
Hoạt cảnh “Tinh hoa câu vàng” tái hiện nghề câu cá ngừ đại dương.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn 3D Mapping kết hợp phi lê cá ngừ trực tiếp trên sân khấu.

Dưới ánh sáng kỳ ảo, nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Mạnh Thuật đã thực hiện những đường dao tinh tế, phi lê cá ngừ đại dương ngay trên nền nhạc song tấu đàn đá, tạo nên một trải nghiệm thị giác và cảm xúc vô cùng chân thực.

Nghệ nhân phi lê cá ngừ đại dương trên sân khấu.
Nghệ nhân phi lê cá ngừ đại dương trên sân khấu.

Xem chương trình, ngư dân Nguyễn Văn Chùng ở phường Phú Yên như thấy hình bóng của cha ông và chính mình trong đó.

"Nghề câu vàng không chỉ là miếng cơm manh áo, mà còn là sự tự hào vì ngư dân Phú Yên (nay là phía Đông Đắk Lắk) chính là những người đầu tiên khai mở nghề này tại Việt Nam. Việc đưa cá ngừ lên sân khấu nghệ thuật lớn như thế này khiến chúng tôi thấy nghề nghiệp của mình được tôn vinh hơn bao giờ hết”, ông Chùng chia sẻ.

Một tiết mục đặc sắc tại chương trình.
Một tiết mục đặc sắc tại chương trình.

Sự xúc động của ông Chùng cũng lan tỏa đến đông đảo khán giả có mặt tại Quảng trường Phú Yên. Anh Trần Minh Quân, một du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, cho hay: “Tôi thực sự bất ngờ trước sự đầu tư của tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ là xem ca nhạc, tôi còn hiểu thêm về lịch sử vùng đất và quy trình kỳ công để có được một miếng cá ngừ tươi ngon trên bàn ăn”.

Đông đảo khán giả đến xem chương trình nghệ thuật.
Đông đảo khán giả đến xem chương trình nghệ thuật.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hồng Tiến cho biết cá ngừ đại dương không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là kết tinh của hành trình lao động, sáng tạo. Thông qua chương trình, tỉnh mong muốn cá ngừ trở thành một yếu tố nhận diện đặc trưng, tiến tới xây dựng thành lễ hội thường niên của địa phương.

Theo Ban tổ chức, ngoài chương trình nghệ thuật này, trong 3 ngày tới, các hoạt động giới thiệu, trình diễn và phục vụ ẩm thực cá ngừ đại dương sẽ liên tục diễn ra tại Quảng trường Phú Yên để phục vụ du khách.

 

                                                                            Văn Tài

Ý kiến của bạn