Multimedia Đọc Báo in

Giải thi đấu biểu diễn Lân sư rồng huyện Krông Pắc mở rộng năm 2023

14:02, 12/03/2023

Tối 11/3, tại Quảng trường hồ Tân An (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc) đã diễn ra Lễ khai mạc giải thi đấu biểu diễn Lân sư rồng huyện Krông Pắc mở rộng năm 2023, tranh cúp Dũng Thái Sơn.

Giải thi đấu biểu diễn Lân sư rồng huyện Krông Pắc mở rộng năm 2023 là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa hưởng ứng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023 tại huyện Krông Pắc

Quang cảnh buổi Lễ khai mạc.
Màn biểu diễn trống hội chào mừng tại lễ khai mạc.

Tham dự giải có gần 400 vận động viên, huấn luyện viên thuộc 20 câu lạc bộ đến từ 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 11/3 – 13/3), các câu lạc bộ tham gia tranh tài ở 3 bộ môn: Mai hoa thung, múa Rồng và Lân Địa bửu.

Vũ Ngọc Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TM XNK Dũng Thái Sơn trao tặng kinh phí tổ chức giải.
Dại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần TM XNK Dũng Thái Sơn trao tặng kinh phí tổ chức giải cho UBND huyện Krông Pắc.

Được biết, giải có sự đồng hành, tài trợ kinh phí tổ chức của Công ty Cổ phần TM XNK Dũng Thái Sơn. Đây cũng là dịp để các đội lân trong và ngoài tỉnh giao lưu, thi tài, học hỏi kinh nghiệm biểu diễn, góp phần bảo tồn và thúc đẩy phong trào Lân sư rồng ngày càng phát triển. Qua đó, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa trong các tầng lớp nhân dân và du khách.

Tiết mục biểu diễn Lân sư rồng - các câu lạc bộ tham dự giải thể hiện.
Tiết mục biểu diễn Lân sư rồng - các câu lạc bộ tham dự giải thể hiện.

Ngay sau lễ khai mạc, đại biểu cùng nhân dân, du khách đã được thưởng thức các màn thi đấu biểu diễn Lân sư rồng đặc sắc do các đội tham dự giải thể hiện.

Huyền Diệu - Hoài Thương

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.