Multimedia Đọc Báo in

Biểu diễn ca kịch “Khát vọng Dam Săn” phục vụ công chúng

09:33, 12/03/2023

Tối 11/3, tại Quảng trường 10/3, Ban tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 tổ chức biểu diễn vở Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” để phục vụ nhân dân, du khách trong và ngoài nước. 

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; lãnh đạo các sở, ngành; nhạc sĩ Nguyễn Cường cùng ê kip thực hiện vở ca kịch; nhân dân và du khách...

Các đại biểu tham dự chương trình.

Biểu diễn vở Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” phục vụ công chúng không chỉ là một trong những hoạt động chính, mà còn là một hoạt động mới tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

Hình ảnh biểu diễn Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” tại sân khấu Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

Vở Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” gồm 5 chương: Chương 1 - "Dam Săn và H’Nhi", chương 2 - "Xử tội Mtao Msei", chương 3 - "Buôn sang trông cậy", chương 4 - "Nơi miền sáng", chương 5 - "Mặt trời lên trên cao nguyên bao la”.

Tác giả vở ca kịch là nhạc sĩ Nguyễn Cường; Biên kịch, tổng đạo diễn: Hồng Hoa; do Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk biểu diễn với các diễn viên chính: Y Kô Niê, NSƯT Y Joel Knul, H’Lueng Niê, Nguyễn Minh Chi, Y Moan Hmok, MLô Y Yức.

“Khát vọng Dam Săn” được xây dựng, khắc họa từ Sử thi Dam Săn nổi tiếng của người Êđê ở Tây Nguyên. Hình tượng chàng Dam Săn thể hiện khát vọng xây dựng, bảo vệ cộng đồng trước mọi thế lực siêu nhiên đe dọa. Chàng đã cảm hóa được Nữ thần Mặt trời và đem lại ánh sáng, sự sống cho buôn làng của mình.

Vở ca kịch là khúc giao hòa tuyệt đẹp giữa con người với con người; giữa con người với thiên nhiên bao la, hùng vĩ, đầy bí ẩn nhưng cũng đầy bao dung, che chở. Tất cả đã tạo nên một khúc ca ân tình, ngợi ca về vẻ đẹp tình yêu, đây cũng là khát vọng ngàn đời của con người,  là thông điệp của vở ca kịch.

 Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho ê kíp sáng tạo vở Ca kịch “Khát vọng Dam Săn”.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho ê kíp sáng tạo vở Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” gồm Nhạc sỹ Nguyễn Cường; Biên kịch, tổng đạo diễn Hồng Hoa; Công ty TNHH Sông Thương Garden.

Ngay sau chương trình biểu diễn Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” kết thúc là chương trình Lễ hội ánh sáng tiếp nối, mang đến chuỗi những sự kiện ấn tượng với người dân và du khách.

Mai Sao

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.