Multimedia Đọc Báo in

Chương trình Chào mừng ngày Âm nhạc Việt Nam năm 2022

22:27, 26/08/2022

Tối ngày 26/8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình Chào mừng ngày Âm nhạc Việt Nam năm 2022, giới thiệu tác giả, tác phẩm.

Tại chương trình, khán giả được thưởng thức 10 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, viết về vùng đất và văn hóa địa phương như: Cô gái Êđê Bih váy ngắn (nhạc sĩ Nguyễn Sĩ Hùng), Lời Khan (nhạc sĩ Huỳnh Ngọc La Sơn), Rock cà phê (nhạc sĩ Mạnh Trí), Mai tôi về Ban Mê (nhạc sĩ Hồ Tuấn)…

Các ca sĩ thể hiện tác phẩm "Đôi mắt Êđê" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hạnh

Trong số 10 tác giả của các ca khúc tham gia chương trình, có 9 tác giả của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, 1 tác giả đến từ Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai. 

Nhạc sĩ Thảo Nam Giang (Gia Lai) giao lưu với khán giả.

Tại chương trình, nhạc sĩ Huỳnh Ngọc La Sơn (Đắk Lắk) và nhạc sĩ Thảo Nam Giang (Gia Lai) đã giao lưu, chia sẻ với khán giả về quá trình gắn bó với vùng đất và hành trình sáng tạo những tác phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn Tây Nguyên. Không gian âm nhạc đậm chất Tây Nguyên, sự biểu diễn đầy chất "lửa" của các nghệ sĩ và những nội dung chia sẻ của các nhạc sĩ đã đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.

Ban tổ chức tặng hoa cho các nhạc sĩ.

Chương trình Chào mừng ngày Âm nhạc Việt Nam năm 2022 nhằm tôn vinh các tác giả và giới thiệu các tác phẩm âm nhạc đến với công chúng, động viên các nhạc sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm hay, góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú. Đây cũng là dịp để các nhạc sĩ, ca sĩ được gặp gỡ, giao lưu, truyền cảm hứng cho nhau để giúp cho quá trình sáng tạo nghệ thuật được lan tỏa sâu rộng hơn tại địa phương.

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Video) Cải cách hành chính để phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp tốt hơn
Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đề ra và tích cực triển khai trong toàn nhiệm kỳ 2025-2030.