Dốc sức vì mục tiêu bàn giao mặt bằng đúng hẹn

Từ giữa tháng 5, Trung tâm Điều hành công tác giải phóng mặt bằng xã Hòa Xuân gần như không còn khái niệm giờ hành chính để thực hiện chiến dịch "60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng". Đèn vẫn sáng đến khuya, những chồng hồ sơ liên tục được chuyển từ bàn kiểm kê sang bàn xác minh nguồn gốc đất rồi thẩm định phương án bồi thường.

Hơn 60 cán bộ được điều động từ địa phương và các đơn vị của tỉnh cùng làm việc xuyên ngày đêm với một mục tiêu chung: đưa chiến dịch "60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng" về đích đúng tiến độ.

Được khởi động từ ngày 15/5, chiến dịch được triển khai để thực hiện hai dự án trọng điểm gồm Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1) và Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Bãi Gốc.

Khối lượng công việc đặt ra cho chiến dịch rất lớn. Tổng diện tích cần thu hồi lên tới 491,87 ha, liên quan 2.516 thửa đất của hàng trăm hộ dân. Mục tiêu là hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng đối với Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Bãi Gốc; đồng thời bàn giao 95% diện tích đất nông nghiệp thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1) cho nhà đầu tư trong 60 ngày.

Các bộ được trưng tập để thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng.
Các bộ được trưng tập để thực hiện chiến dịch "60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng".

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Ban Chỉ đạo chiến dịch đã yêu cầu mọi công việc phải được xây dựng theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Tiến độ được theo dõi hằng ngày, giao ban mỗi ngày, báo cáo định kỳ 5 ngày, hằng tuần và sơ kết sau mỗi 15 ngày để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Không chỉ là yêu cầu trên giấy, tinh thần ấy được cụ thể hóa ngay tại hiện trường. Theo ông Đỗ Như Thi, Trưởng Phòng Kinh tế xã Hòa Xuân, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, địa phương đã huy động hơn 60 cán bộ, gồm công chức của xã và lực lượng tăng cường từ các sở, ngành của tỉnh. Tất cả cán bộ tập trung tại Trung tâm Điều hành công tác giải phóng mặt bằng đặt tại thôn Phước Long để thuận lợi xử lý công việc.

Áp lực càng lớn khi chiến dịch được triển khai phương pháp làm việc cuốn chiếu. Ngay khi hoàn thành xác minh nguồn gốc đất ở khu vực nào sẽ lập tức tiến hành kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức chi trả cho người dân, không chờ hoàn tất toàn bộ dự án mới triển khai các bước tiếp theo.

Một cuộc họp của lãnh đạo xã Hòa Xuân với lực lượng thực hiện chiến dịch để đôn đốc tiến độ. Ảnh: Nguyễn Thúy
Một cuộc họp của lãnh đạo xã Hòa Xuân với lực lượng thực hiện chiến dịch để đôn đốc tiến độ. Ảnh: Nguyễn Thúy

Để bảo đảm tiến độ, xã Hòa Xuân thành lập 3 tổ họp xét nguồn gốc đất, 1 tổ thu thập hồ sơ và 2 tổ thẩm định phương án bồi thường. Các tổ công tác làm việc song song, xử lý hồ sơ liên tục nhằm hạn chế tối đa thời gian chờ giữa các khâu. Điều quan trọng hơn cả là mọi nhiệm vụ đều được lượng hóa bằng tiến độ cụ thể. Từng cán bộ được giao việc rõ ràng, theo dõi bằng biểu đồ hằng ngày, kiểm tra thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tránh tình trạng hồ sơ bị tồn đọng.

Sau hai tuần đầu triển khai, xã Hòa Xuân đã hoàn thành gần 47% khối lượng công tác giải phóng mặt bằng. Đến sau 40 ngày, địa phương đã chuyển khoảng 95% hồ sơ sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa để tiếp tục các bước theo quy định. Những con số ấy phản ánh hiệu quả của cách làm quyết liệt, đồng bộ, đồng thời cho thấy sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ đang ngày đêm bám hiện trường.

Ông Huỳnh Vũ Tâm, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh khu vực Tây Hòa, là một trong những cán bộ được điều động tăng cường cho chiến dịch. Theo ông, khối lượng hồ sơ rất lớn, thời gian lại gấp nên mọi người đều xác định phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Dù cường độ công việc kéo dài, các cán bộ vẫn động viên nhau cố gắng hoàn thành từng phần việc để không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn chiến dịch.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, chiến dịch "60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng" không chỉ là nhiệm vụ về tiến độ mà còn là phép thử đối với năng lực tổ chức, điều hành của chính quyền cơ sở. Khối lượng công việc rất lớn, liên quan hơn 2.500 thửa đất, trong khi thời gian thực hiện ngắn, đòi hỏi tất cả cán bộ phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi xác định phải bám hiện trường, bám dân, bám từng hồ sơ để tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Như Thanh

Ý kiến của bạn