Theo UBND xã Hòa Xuân, mặc dù công tác tuyên truyền, vận động và giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chiến dịch “60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng” Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1) và Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Bãi Gốc, xã Hòa Xuân.
Hiện công tác triển khai gặp vướng mắc từ các hồ sơ của Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô trước đây. Một số trường hợp đã được kiểm kê, bốc thăm tái định cư từ nhiều năm trước nhưng đến nay hiện trạng tài sản đã thay đổi, gây khó khăn trong việc xác định hiện trạng để lập phương án bồi thường, hỗ trợ.
![]() |
| Cán bộ thực hiện chiến dịch "60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng" tại Trung tâm Điều hành công tác giải phóng mặt bằng xã Hòa Xuân. |
Quá trình họp xét nguồn gốc đất, nhiều hộ dân phát sinh tranh chấp, chưa thống nhất về nguồn gốc và quyền sử dụng đất. Sự không thống nhất giữa người dân và cơ quan chức năng làm ảnh hưởng đến công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, hiện trạng sử dụng đất không còn phù hợp với hồ sơ địa chính. Điều này dẫn đến nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình xác định chủ sử dụng hợp pháp, kéo dài thời gian họp xét nguồn gốc đất.
Để tháo gỡ những khó khăn trên, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân đã đề nghị các tổ họp xét rà soát kỹ hồ sơ, xác định chính xác nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn để kịp thời xử lý những trường hợp phát sinh, tránh kéo dài thời gian giải quyết.
Theo ông Tuấn, đối với những hồ sơ đã đủ điều kiện, cần ưu tiên lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường để sớm chi trả cho người dân, tạo mặt bằng sạch phục vụ triển khai dự án. Song song đó, việc phân công các tổ chuyên trách lập phương án theo từng khu vực, xử lý ngay những vướng mắc phát sinh và hạn chế việc chuyển trả hồ sơ nhiều lần, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch theo kế hoạch đề ra.
Hồ Như

