Multimedia Đọc Báo in

Ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

15:41, 09/09/2022

Sáng ngày 9/9, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định và ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh. Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, ngày 30/3/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định số 1984/QĐ-BCA về việc thành lập Trung đoàn, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh thành lập Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu gồm 3 đại đội cơ động dự bị chiến đấu và 1 trung đội cơ giới vận tải với biên chế 407 cán bộ, chiến sĩ. Đây là những đồng chí ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ quân sự, võ thuật, được lựa chọn từ các đơn vị Công an tỉnh và công an cấp huyện.

Đông đảo các đại biểu, khách mời đến tham dự.
Đông đảo các đại biểu, khách mời đến tham dự.

Với phương châm “bốn tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ - lực lượng tại chỗ - trang bị phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu có nhiệm vụ sẵn sàng triển khai lực lượng, vũ khí, phương tiện trực tiếp tham gia công tác đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật; trấn áp các vụ khủng bố, bạo loạn, gây rối, biểu tình bất hợp pháp; tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng chống khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm; tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội khi có yêu cầu.

Chỉ huy Tiểu đoàn nhận hoa chúc mừng của Ban Giám đốc Công an tỉnh.
Cán bộ Chỉ huy Tiểu đoàn nhận hoa chúc mừng của Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu ngay sau buổi lễ Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu cần nhanh chóng đi vào hoạt động. Trước mắt là tổ chức, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 3 nhiệm vụ và quyền hạn của Tiểu đoàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai huấn luyện nhằm rèn luyện kỹ thuật, kỷ luật chiến đấu và thực hiện diễn tập các tình huống, phương án tác chiến theo chức năng, nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh; nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành khả năng tác chiến cơ động nhanh trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

n
Thượng tá Lý Văn Kết, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu tuyên thệ nhận nhiệm vụ dưới Cờ Tổ quốc.
 

Tại lễ công bố, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đã biểu diễn các nội dung: Võ thuật, tình huống và đội hình sử dụng dùi cui, lá chắn, giải tán đám đông gây rối, mất an ninh trật tự…

Dưới đây là một số hình ảnh:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn biểu diễn nội dung võ thuật thực chiến.

Các chiến sĩ Tiểu đoàn biểu diễn nội dung võ thuật thực chiến.

Chiến đấu tình huống.
Nội dung biểu diễn: Nổ súng tấn công trấn áp tội phạm.
Sử dụng dùi cui, lá chăn để giải tán đám đông gây rối.

Sử dụng dùi cui, lá chắn để giải tán đám đông gây rối.

Sử dụng quả nổ và súng tấn công mục tiêu.
Sử dụng quả nổ và súng tấn công mục tiêu.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.