Multimedia Đọc Báo in

Ngày 14-9, Đắk Lắk ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca trong cộng đồng

17:59, 14/09/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, ngày 14-9 Đắk Lắk ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 2 trường hợp trong cộng đồng, 7 trường hợp trong khu cách ly tập trung và 1 trường hợp được phát hiện qua khám sàng lọc.

Cụ thể, huyện Cư Kuin ghi nhận 3 trường hợp trú tại buôn Pu Huê, xã Ea Ktur, có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại địa phương.

TP. Buôn Ma Thuột ghi nhận 2 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp trong cộng đồng, trú tại tổ dân phố 9, phường Tân Hòa và 1 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện.

Lực lượng y tế tiến hành xét nghiệm mẫu SARS-CoV-2 tại Trạm Y tế phường Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột).
Lực lượng y tế tiến hành xét nghiệm mẫu SARS-CoV-2 tại Trạm Y tế phường Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột).

Huyện Krông Búk ghi nhận 2 trường hợp trú tại buôn Đrao, xã Cư Né và buôn Ea Nho, xã Cư Kpô, đều đã được cách ly tập trung.

Huyện Ea H’leo có 1 trường hợp trú tại buôn Trí C3, xã DliêYang, đã được cách ly tập trung.

Huyện Krông Pắc có 1 trường hợp trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Phước An, đã được cách ly tập trung.

Thị xã Buôn Hồ có 1 trường hợp trú tại phường An Bình, đây là trường hợp bệnh nhân trong cộng đồng.

Cũng trong ngày 14-9, toàn tỉnh có 39 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi, đủ điều kiện xuất viện để tiếp tục theo dõi và giám sát sức khỏe tại nhà và ghi nhận thêm 1 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong là bệnh nhân BN124017 (sinh năm 1957, ở 54 Ama Jhao, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột).

Như vậy, tính đến chiều 14-9, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 1.447 trường hợp mắc COVID-19, trong đó đang điều trị 779 trường hợp, có 12 trường hợp tử vong và 656 bệnh nhân đã điều trị khỏi và xuất viện.

Kim Hoàng

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Krông Ana nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng ngành Y tế huyện Krông Ana đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân, nhất là đối với tuyến y tế cơ sở.