Multimedia Đọc Báo in

Hội thao truyền thống huyện Krông Bông năm 2023

19:56, 20/05/2023

Từ ngày 16-20/5, UBND huyện Krông Bông tổ chức Hội thao truyền thống Kỷ niệm 58 năm Ngày giải phóng H9 - Huyện Krông Bông và Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Hội thao có sự tham gia của 16 đoàn là các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với hơn 700 vận động viên, tranh tài ở 8 môn thi đấu, gồm: bóng chuyền, cầu lông, điền kinh, bida, cờ tướng, kéo co, nhảy bao bố và môn bánh xe đồng đội.

Hội thao truyền thống nhân kỷ niệm 58 năm ngày giải phóng H9 - Huyện Krông Bông là sự kiện văn hóa - thể thao lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội của huyện trong năm 2023.

Các vận động viên tham gia thi đấu môn bóng chuyền.
Các vận động viên tham gia thi đấu môn bóng chuyền.

Với phương châm: “Giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện sức khỏe”, hội thao đã trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích, nhằm nâng cao thể chất, trau dồi sức khỏe, tạo khí thế mới trong việc thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện.

Đồng thời cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các xã, thị trấn và Khối cơ quan Đảng - Đoàn thể, Khối chính quyền giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại hội thao
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự hội thao.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Khối cơ quan Đảng - Đoàn thể; giải Nhì: Khối cơ quan chính quyền; giải Ba: xã Yang Mao; giải Khuyến khích: xã Yang Reh. 

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 48 giải cá nhân và đồng đội cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu.

Phương Thảo - Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.