Multimedia Đọc Báo in

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung: Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thi đua

15:50, 30/03/2023

Ngày 30/3, tại TP. Buôn Ma Thuột, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung đã tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Về phía Cụm thi đua có lãnh đạo UBND các tỉnh: Đắk Lắk (Cụm trưởng), Bình Định (Cụm phó), Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng đồng chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo đánh giá tại hội nghị khẳng định: năm 2022, cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, đưa phong trào đi vào chiều sâu, thực chất. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được quan tâm tổ chức triển khai, phát động, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, được xã hội đồng tình hưởng ứng.

Các tỉnh trong Cụm thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để phát động và thực hiện các phong trào thi đua phù hợp, đạt kết quả cao. Công tác khen thưởng ngày càng đổi mới theo tinh thần nâng cao chất lượng, kịp thời động viên, khích lệ những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến.

Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân các tỉnh trong Cụm thi đua, các phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực quan trọng để các tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu khai mạc Hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất triển khai những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng năm 2023. Trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” trong tình hình mới, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị trong triển khai thực hiện công tác này; tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, đưa phong trào thi đua đi vào thực chất, chiều sâu hơn; tổ chức phong trào thi đua sát với tình hình thực tiễn của các địa phương, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của các tỉnh...

T
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Cụm thi đua đã  đạt được, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời lưu ý để công tác thi đua khen thưởng đạt kết quả, chất lượng cao hơn, trong năm 2023, các tỉnh trong Cụm tiếp tục xác định đây là công tác đặc biệt qua trọng, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, tạo thống nhất cao trong nội bộ, động viên, khích lệ toàn đảng, toàn dân, toàn quân cùng tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước.

Các địa phương ký kế giao ước thi đua năm 2023.
Các địa phương ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội nghị thống nhất bình xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Bình Định và Đắk Nông; Bằng khen của Thủ tướng cho tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Đắk Lắk.

Hội nghị cũng đề cử tỉnh Bình Định làm Cụm trưởng, tỉnh Lâm Đồng làm Cụm phó Cụm thi đua năm 2023.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.