Multimedia Đọc Báo in

Biểu dương điển hình người cao tuổi trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

16:40, 30/09/2022

Sáng 30/9, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp cùng Công an tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) và biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi (NCT) trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021.

Tham dự có Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố cùng 36 hội viên NCT là gương điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

h
Tiết mục văn nghệ do hội viên của Hội Người cao tuổi tỉnh biểu diễn.

Giai đoạn 2016 - 2021, Công an tỉnh và Ban đại diện Hội NCT tỉnh cùng ban, ngành, đoàn thể các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ bằng nhiều hình thức như: phát động tập trung, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, họp dân, sinh hoạt câu lạc bộ NCT..., qua đó đã tổ chức được trên 6.600 buổi với hơn 1,2 triệu lượt người tham dự; vận động NCT cùng chính quyền địa phương tham gia giải quyết trên 1.500 vụ việc mâu thuẫn tại địa bàn cơ sở; tổ chức 649 buổi “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" với gần 90 nghìn lượt người tham gia...

Thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, hội viên NCT và nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 12.746 tin báo tố giác tội phạm, qua đó giúp điều tra làm rõ 6.203 vụ xâm phạm trật tự xã hội, thu giữ nhiều vũ khí, vật liệu nổ.

h
Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Triệu Thị Ngoan phát biểu tại hội nghị.

Lực lượng Công an và cán bộ, hội viên NCT toàn tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ trong hướng dẫn, xây dựng, triển khai các mô hình, phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến các cấp. Giai đoạn 2016 - 2021, Công an tỉnh xây dựng mới 251 mô hình, tiếp tục duy trì Dự án "Xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy" tại 184/184 xã, phường, thị trấn. Đến nay, toàn tỉnh có 358 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên NCT và nhân dân tham gia. 

h
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016 - 2021 nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Thực hiện kế hoạch về xây dựng và triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng, qua đó đã xây dựng và triển khai rộng rãi mô hình “Kết nối mạng xã hội – Bình yên cho mỗi gia đình”, đến nay, 184/184 Công an xã, phường, thị trấn có trang Zalo, lập được 1.172 nhóm Zalo thôn, buôn, tổ dân phố; thường xuyên đăng tải tin bài phục vụ công tác tuyên truyền, kịp thời tiếp nhận, giải đáp ý kiến và vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

h
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016 - 2021 nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng tham luận về những kết quả nổi bật trong phong trào bảo vệ ANTQ tại đơn vị, địa phương.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016 - 2021.

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.