Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Cư Kuin và Ea Súp

07:46, 26/06/2017

● Ngày 23-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Cư Kuin tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội CCB huyện Cư Kuin hiện có 2.834 hội viên tham gia sinh hoạt tại 18 tổ chức cơ sở với 109 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã xây dựng quỹ Tình nghĩa được hơn 3,69 tỷ đồng, tổ chức hơn 800 ngày công lao động, tặng 12 con bò sinh sản và hàng nghìn cây giống giúp hội viên phát triển kinh tế; xây 4 căn nhà tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận ủy thác cho hội viên vay vốn với tổng số tiền gần 62 tỷ đồng; nhận tín chấp hàng trăm tấn phân bón trả chậm cho hội viên… Qua đó, đã giúp được 125 hộ thoát nghèo, hàng trăm gia đình hội viên đã vươn lên làm giàu chính đáng.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội Cựu chiến binh huyện Cư Kuin phấn đấu hằng năm 100% số chi hội đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh; mỗi năm giảm được 2 - 2,5% hộ nghèo trở lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 13 thành viên, ông Phạm Đình Trường được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2017 – 2022.

● Ngày 23-6, Hội CCB huyện Ea Súp tổ chức Đại hội đại biểu khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội CCB huyện đã triển khai phong trào hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đến nay Hội quản lý vốn ủy thác 41 tỷ đồng, mua 16 con bò (trị giá 600 triệu đồng) giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất. Hằng năm Hội tích cực hưởng ứng các đợt quyên góp, ủng hộ phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ quỹ Vì người nghèo với tổng số tiền gần 800 triệu đồng …

Các đại biểu đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022, trong đó tập trung vào một số chỉ tiêu chủ yếu như: phấn đấu cơ sở hội đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh từ 95% trở lên; giảm hộ nghèo từ 5-5,5% trên tổng số hội viên; hội CCB các xã hằng năm xây dựng 1-2 mô hình giúp nhau phát triển kinh tế…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VI gồm 16 người, ông Nguyễn Ngọc Tú giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Quỳnh Lan - Đức Hạnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.