Multimedia Đọc Báo in

Bắt và bàn giao đối tượng trốn tuy nã từ TP. Hồ Chí Minh lên Đắk Lắk

14:35, 22/04/2022

Sáng ngày 22/4, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Tân Tiến (TP. Buôn Ma Thuột) bàn giao đối tượng truy nã là Nguyễn Quốc Anh (SN 1997, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) cho Công an quận 8, TP. Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 19/4, trong lúc tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn phường Tân Tiến, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an tỉnh phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành theo dõi, đồng thời xác minh nhân thân lai lịch.

Đối tượng Nguyễn Quốc Anh tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Quốc Anh tại cơ quan công an

Qua điều tra xác minh, lực lượng Công an làm rõ, đối tượng tên Nguyễn Quốc Anh, hiện đang bị Công an quận 8, TP. Hồ Chí Minh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 20 giờ ngày 21/4, sau khi xác định Anh đang ẩn náu tại một phòng trọ ở phường Tân Tiến, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Tân Tiến đã ập vào khống chế, bắt giữ…

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, đầu năm 2019 đã vào quận 8, TP. Hồ Chí Minh làm thuê. Ngày 11/3/2019, Anh đến phòng trọ của bạn là Nguyễn Quốc Thoại (SN 1997) mượn xe máy hiệu Yamaha Exciter để đi làm. Tuy nhiên, Anh đã mang xe máy của bạn đi bán lấy 30 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.
Từ đơn tố cáo của anh Thoại, Công an quận 8, TP. Hồ Chí Minh đã triệu tập làm việc và Anh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình Công an đang củng cố hồ sơ thì Anh được người thân bảo lãnh cho về nhà, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, vì lo sợ phải ở tù nên đầu năm 2020, đối tượng đã bỏ trốn đến tỉnh Đắk Lắk sống lang thang và liên tục thay đổi chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.