Mệnh lệnh hành động tạo đà bứt phá từ đầu năm 2026

Chủ trì cuộc họp Ban Bí thư về công tác tổ chức Tết Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt: toàn hệ thống chính trị phải khẩn trương bắt tay vào công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, kiên quyết không để tồn tại tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Thông điệp ấy không chỉ là lời nhắc nhở về kỷ luật hành chính, mà còn là mệnh lệnh hành động để tạo đà bứt phá cho cả năm 2026 - năm bản lề với nhiều nhiệm vụ chiến lược.

Theo đánh giá tại cuộc họp, việc triển khai Chỉ thị 55-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết được thực hiện chủ động, bài bản, với sự chỉ đạo sớm và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ. Nhờ đó, các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp đồng bộ, chăm lo tốt đời sống nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đón Xuân trong không khí vui tươi, an toàn. Diện mạo đô thị nhiều nơi khang trang hơn; an ninh trật tự, an toàn giao thông cơ bản được giữ vững; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Thành công của một mùa Xuân an vui tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, như Tổng Bí thư nhấn mạnh, Tết yên vui là thành công quan trọng, nhưng đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Khối lượng công việc phía trước rất lớn: quán triệt và bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031... Cùng với đó là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh còn nhiều thách thức, đòi hỏi sự điều hành linh hoạt, quyết liệt và kỷ luật hành chính nghiêm minh.

Yêu cầu “không để tháng Giêng là tháng ăn chơi” vì thế mang ý nghĩa như một mệnh lệnh hành động. Tinh thần chỉ đạo rất rõ ràng: siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; người đứng đầu phải nêu gương, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra trì trệ, chậm trễ trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Không khí xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi được tiếp nối bằng khí thế lao động, sáng tạo và quyết liệt hành động. Từng ngày làm việc đầu năm phải thật sự hiệu quả, từng nhiệm vụ phải được triển khai với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, không để độ trễ kéo dài ảnh hưởng đến cả quý, cả năm.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng rất cụ thể qua việc khơi thông các nguồn lực tăng trưởng; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; theo dõi sát diễn biến thị trường lao động sau Tết để kịp thời xử lý vấn đề phát sinh. Điều đó cho thấy yêu cầu làm việc có trọng tâm, trọng điểm, gắn với kết quả cụ thể từ đầu tháng, đầu quý.

Đến thăm công nhân ra quân đầu xuân tại công trình xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị thi công hoàn thành các công trình trường học và đưa vào sử dụng trước 30/8/2026. Ảnh: Hà My
Đến thăm công nhân ra quân đầu xuân tại công trình xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị thi công hoàn thành các công trình trường học và đưa vào sử dụng trước 30/8/2026. Ảnh: Hà My

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động nhanh chóng ổn định nền nếp, tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Thông điệp “tăng tốc từ đầu năm” đặt ra cùng mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 là một mục tiêu cao, đòi hỏi sự đồng lòng và quyết tâm lớn.

Trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, tái cấu trúc không gian phát triển theo trục duyên hải - cao nguyên - biên giới, gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, hạ tầng số và nâng cao đời sống nhân dân, thiết nghĩ, việc thay đổi tư duy mới, cách làm mới, khát vọng mới với tinh thần “nói là làm, làm đến cùng, làm ra kết quả cụ thể” trong năm mới sẽ giúp nâng cao hiệu quả mọi mặt. Mỗi ngày đầu năm được vận hành hiệu quả sẽ góp phần tạo nên “đường băng” đủ dài cho cả năm tỉnh nhà bứt phá.

Công ty Cổ phần An Hưng ra quân sản xuất ngay từ đầu năm. Ảnh: Văn Tài
Công ty Cổ phần An Hưng ra quân sản xuất ngay từ đầu năm. 

Có thể thấy, từ Trung ương đến địa phương, thông điệp chung là không chấp nhận sự trì trệ, lơi lỏng trong những ngày đầu năm. Thông điệp “không để tháng Giêng là tháng ăn chơi” là lời hiệu triệu về tinh thần trách nhiệm, về văn hóa công vụ, và về khát vọng phát triển. Khi từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị vận hành quyết liệt, thông suốt; từng cán bộ, đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình, hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, kỷ luật, thì mục tiêu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2026 sẽ có cơ sở thành hiện thực.

Năm mới chỉ thật sự bắt đầu trọn vẹn khi khí thế mùa Xuân được chuyển hóa thành động lực lao động sáng tạo, thành những kết quả cụ thể trong từng lĩnh vực, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển phía trước.

Minh Khuê

Ý kiến của bạn