Multimedia Đọc Báo in

Họp báo định kỳ tháng 4 năm 2023

15:16, 09/05/2023

Sáng 9/5, UBND tỉnh tổ chức họp báo định kỳ tháng 4 năm 2023 nhằm thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và phản hồi một số nội dung báo chí phản ánh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì buổi họp. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan và các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại buổi họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại buổi họp.

Trong khuôn khổ buổi họp báo, các đại biểu được thông tin tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2023; đồng thời các đơn vị, địa phương liên quan đã phản hồi một số vấn đề báo chí đăng tải thời gian vừa qua.

Quang cảnh buổi bọp báo.
Quang cảnh buổi bọp báo.

Cụ thể, về bài viết “Đắk Lắk: Ì ạch xử lý công trình trái phép của Giám đốc công ty bất động sản” trên Báo Dân Trí, phản ánh công trình xây dựng trái phép nằm sát hồ thủy lợi Ea Drăng (huyện Ea H’leo) tồn tại nhiều tháng qua nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm. Phản hồi về nội dung này, lãnh đạo UBND huyện Ea H’leo khẳng định địa phương đã xử lý nghiêm đối với trường hợp hộ ông Phan Đình Thắng (trú tổ dân phố 2, thị trấn Ea Drăng) do xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp - như thông tin báo chí phản ánh. UBND huyện đã có Quyết định xử lý vi phạm hành chính, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hộ ông Thắng. Liên quan đến vấn đề này, UBND huyện cũng đã tổ chức kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm. Theo quyết định xử lý vi phạm hành chính, trong tháng 5/2023, nếu hộ ông Thắng không tự tháo dỡ công trình sai phạm, thì UBND huyện sẽ thành lập đoàn xuống cưỡng chế, trả lại hiện trạng đất theo quy định.

Về bài viết “Đắk Lắk: Trung tâm thanh thiếu niên gần 62 tỷ đồng 5 năm bỏ không” trên báo Dân Trí, phản ánh Trung tâm thanh thiếu niên với diện tích 3 ha (địa chỉ tại đường Trần Quý Cáp, TP. Buôn Ma Thuột) gần như bị bỏ hoang suốt 5 năm sau khi hoàn thành; các hạng mục trong công trình đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Đại diện Tỉnh đoàn cho biết, nguyên nhân là do đơn vị còn thiếu biên chế, chưa bố trí được nhân lực để quản lý vận hành Trung tâm này. Sau ý kiến phản hồi, đồng chí Chủ trì buổi họp đề nghị Tỉnh Đoàn nên sớm có phương án để khai thác hiệu quả Trung tâm này, không nên để lãng phí, các hạng mục xuống cấp.

Chủ tịch UBND huyện Ea Hleo Nguyễn Văn Hà phản hồi thông tin báo chí phản ánh.
Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo Nguyễn Văn Hà phản hồi thông tin báo chí phản ánh.

Về các bài viết “Vụ Đoàn Thành Horse Farm (thôn 4, xã Cư Êbur) sai phép: Chính quyền TP. Buôn Ma Thuột có bao che cho sai phạm?” đăng trên Tạp chí Luật sư Việt Nam; “Khu du lịch rộng 4 ha trái phép trên đất nông nghiệp” trên Báo Nông nghiệp Việt Nam; “TP. Buôn Ma Thuột liên tiếp xử lý nhiều công trình xây dựng trái phép” trên Báo Lao Động... phản ánh về việc các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp chưa được cơ quan chức năng xử lý. Sau khi nghe ý kiến phản hồi của đại diện lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh: UBND TP. Buôn Ma thuột cần xem xét đưa ra các giải pháp hữu hiệu, triệt để nhằm “bít lỗ hổng” trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Kiểm điểm, xử lý nghiêm cán bộ, viên chức để xảy ra sai phạm.

Tại buổi họp, lãnh đạo UBND tỉnh, một số đơn vị liên quan cũng đã phản hồi nội dung các bài viết: “Đắk Lắk: Công viên 25 tỷ đồng (Công viên Sơn La ở phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) mới hoạt động đã hư hỏng”, đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng; “Hàng chục hộ dân (ở tổ dân phố Toàn Thắng, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) bức xúc vì có đất thổ cư nhưng không được làm nhà”, trên Báo Lao Động; “Dự án đê bao 200 tỷ (đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana, huyện Krông Ana) đắp chiếu vì thiếu đất” đăng trên Báo Nông nghiệp Việt Nam...

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đánh giá cao sự phản ánh kịp thời của các cơ quan báo chí về những bất cập, vấn đề dư luận quan tâm, tạo thuận lợi cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, sở, ngành, địa phương khẩn trương trả lời những vấn đề báo chí đã nêu; rà soát lại, báo cáo cụ thể và có hướng xử lý trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân theo thẩm quyền quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cũng lưu ý, các cơ quan, đơn vị, địa phương khi trả lời báo chí phải rõ ràng, minh bạch thông tin về những nội dung theo yêu cầu, từ việc nắm bắt thông tin về sai phạm đến công tác xử lý cũng như phương án khắc phục cụ thể.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát
Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và chung tay ủng hộ của nhân dân, ước mơ về căn nhà khang trang của rất nhiều hộ nghèo tại tỉnh Đắk Lắk đã trở thành hiện thực.